50 năm thống nhất đất nước: Kiều bào chung tay đưa TPHCM và đất nước vươn xa

Kế thừa và phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Bên cạnh những nỗ lực trong nước, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đối với công cuộc phát triển đất nước". Với chủ trương nhất quán, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là hơn 3 triệu kiều bào có liên hệ với TPHCM.

3.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm gặp mặt kiều bào mừng xuân 2025

Vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử, tôi bất chợt nhớ tới cuốn sách Hồ Chí Minh – Tâm và Tài của một nhà yêu nước của Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, một người Việt tại Canada, người đã dành 15 năm nghiên cứu và xuất bản cuốn sách bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này minh chứng rằng, dù ở bất cứ đâu, cộng đồng người Việt luôn mang trong mình ý thức tự tôn dân tộc, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, với nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa. Đồng thời, số lượng kiều bào trở về quê hương sinh sống, đầu tư và lập nghiệp ngày càng tăng.

1.jpg
Lãnh đạo TPHCM họp mặt kiều bào mừng xuân

Với vai trò là cầu nối giữa TPHCM và hơn 3 triệu kiều bào trên tổng số khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tham mưu thành phố thu hút hơn 500 chuyên gia, trí thức từ các nước (Mỹ, Đức, Pháp, Canada, Nhật Bản, Úc…) hợp tác làm việc dài hạn tại TPHCM.

Đây là nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, đơn vị còn kết nối cộng đồng hàng triệu doanh nhân kiều bào tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn hơn 45.000 tỷ đồng.

Ủy ban cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện cuộc vận động đưa hàng hóa của thành phố thâm nhập thị trường thông qua kênh phân phối của người Việt Nam ở nước ngoài và tham mưu lãnh đạo Thành phố triển khai Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2030”, với mục tiêu vận động, nắn dòng kiều hối vào sản xuất, kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

4.jpg
Chương trình chào xuân 2025 với kiều bào tại đài truyền hình HTV

Phát huy nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới

Trong thời gian tới, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ "dám tiên phong đột phá, dám đổi mới sáng tạo" đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố. Cụ thể:

Thực hiện nhiệm vụ thu hút doanh nghiệp công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại TPHCM hình thành hạ tầng lưu trữ, tính toán đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh; Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học cụ thể để trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam ở nước ngoài triển khai các dự án cụ thể theo yêu cầu của các sở ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn thành phố; Thực hiện tổ chức sự kiện, hội thảo kết nối và hợp tác với trí thức, chuyên gia đầu ngành là người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học - công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ, vi mạch – bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

2.jpg
Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ kiều bào tiêu biểu hiến kế cùng thành phố

Bên cạnh đó, tạo nguồn thu ngoại tệ chủ động qua việc tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính, kết nối, mời gọi cộng đồng người Việt Nam ở các nước đầu tư về Thành phố trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường tại TPHCM; Triển khai đưa hàng hóa thành phố ra nước ngoài theo kênh phân phối của người Việt Nam ở nước ngoài theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM; Phát triển thị trường mới lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, triển khai Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2030”. Bước đầu triển khai các nội dung: tạo hành lang cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng giúp nguồn kiều hối gửi về dịch chuyển tập trung sang 2 kênh chính ngạch là ngân hàng thương mại và các công ty kiều hối; Phối hợp công ty đầu tư tài chính Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thí điểm mô hình trái phiếu kiều hối phục vụ cho một hoặc hai dự án đầu tư hạ tầng cụ thể tại TPHCM; Triển khai phát hành cẩm nang đầu tư; Triển khai thành lập Hiệp hội các đơn vị cung ứng dịch vụ kiều hối TPHCM để kết nối khoảng 40 công ty kiều hối hiện hoạt động độc lập.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài triển khai kết nối các hội đoàn, tổ chức kiều bào trong các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy và tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; giao lưu văn hóa, thể thao tạo cơ hội cho việc huy động nguồn lực từ kiều bào, đồng thời giúp nâng cao hình ảnh và sự hiểu biết của quốc tế về đất nước, TPHCM.

Song song đó là xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh dành riêng cho kiều bào tại Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và trên không gian mạng để kiều bào tìm hiểu về giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và tạo cầu nối để kiều bào kết nối, giao lưu, học hỏi và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Thành phố Hồ Chí Minh với 50 mùa hoa dâng Bác, thành phố luôn trân quý những đóng góp của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và phát triển thành phố. Để buớc vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là “ngôi nhà chung” làm công tác kết nối, thông tin, hỗ trợ kiều bào, góp phần phát huy “tâm tài lực” của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung bởi “người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Vũ Thị Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Tin cùng chuyên mục