4 bị cáo gồm Huỳnh Thị Ngọc Lê (sinh năm 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Trần Đình Chiến (sinh năm 1982), Đinh Thị Bích Thủy (sinh năm 1983, trú tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1986, trú tỉnh Thanh Hóa).
Theo cáo trạng, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện việc đưa người lao động đi nước ngoài làm việc, nhưng các bị cáo vẫn lợi dụng việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép.
Thông qua mối quan hệ với một người tên Trần Quốc Hoàng (sống tại Dubai) và 2 người sống tại Nga, nhóm này có hành vi tư vấn đưa thông tin xuất khẩu lao động sai lệch để tuyển người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Dubai và Nga dẫn đến những lao động này bị cưỡng bức sức lao động.
Đơn cử, tháng 6-2023, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, anh Đ.V.Đ. (sinh năm 1992) và N.N.T. (sinh năm 1993, cùng trú tỉnh Quảng Bình) đến gặp Chiến và Thủy.
Chiến và Thủy đã tư vấn cho hai người này đi làm việc tại Dubai, yêu cầu công việc chỉ cần biết về máy tính, mức lương thấp nhất 30 triệu/tháng, thu nhập thực tế 70-80 triệu. Thời gian làm việc mỗi ngày 8 tiếng, 6 ngày/tuần. Nếu làm thêm sẽ được trả thêm...
Ngày 22-6-2023, Trần Quốc Hoàng gửi hình ảnh visa du lịch, bảo hiểm du lịch, vé máy bay 2 chiều, xác nhận đặt phòng khách sạn tại Dubai cho Lê để báo cho lao động chuẩn bị xuất cảnh.
Một tuần sau, Thủy mua giúp anh Đ. và anh T. vé máy bay từ Quảng Bình ra Hà Nội gặp Lê để nhận visa, hộ chiếu. Trước khi bay qua Dubai, anh Đ. và anh T. nhiều lần hỏi thông tin công việc cụ thể ở Dubai nhưng Chiến, Thủy, Lê chỉ báo chung chung không có thông tin cụ thể.
Trước khi anh Đ. và T. xuất cảnh, Lê yêu cầu họ khai báo gian dối với Hải quan và An ninh sân bay nội dung là đi du lịch, không được khai báo đi lao động.
Khi đến Dubai, anh Đ. và T. được Trần Quốc Hoàng đón tại sân bay và chuyển giao cho một nhóm người Trung Quốc đưa về một công ty Trung Quốc (không rõ địa chỉ).
Tại công ty, cả hai người bị thu hộ chiếu và bị đe dọa sẽ bị bán đi công ty khác vì không đạt yêu cầu làm việc, nếu muốn ra khỏi công ty về nước thì phải đền tiền vé máy bay khoảng 28 triệu đồng.
Anh Đ. và T. liên hệ với nhóm Chiến yêu cầu được hỗ trợ tiền đền cho công ty để về nước nhưng không được giải quyết và bị nhóm này chặn tin nhắn.
Chiến biết thông tin anh Đ. và T. bị bán qua 4 công ty nhưng vẫn tiếp tục chặn tin nhắn không liên hệ với 2 lao động trên.
Từ tháng 7-2023 đến tháng 12-2023, anh T. phải làm phụ bếp để trừ nợ cho công ty, làm việc 12-13 tiếng/ ngày.
Cuối tháng 12-2023, sau khi trả nợ xong cho công ty, anh T. đã nộp phạt khoảng 3,8 triệu để về nước và đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Đối với anh Đ., hiện tại vẫn đang lao động bất hợp pháp tại Dubai.
Cáo trạng cáo buộc, Lê đã 4 lần đưa 7 lao động sang Dubai và Nga làm việc, thu lợi bất chính 136 triệu đồng.
Chiến cùng Thủy 1 lần đưa 2 lao động đi Dubai làm việc, thu lợi bất chính 30 triệu đồng; ngoài ra Chiến còn 1 lần đưa 1 lao động đi Nga làm việc, thu lợi bất chính 5 triệu đồng.
Hiền 2 lần đưa 2 lao động sang Nga làm việc nhưng chưa nhận được tiền thu lợi.
HĐXX đã tuyên phạt Lê mức án 13 năm tù, Chiến mức án 10 năm tù, Thủy 8 năm tù và Hiền mức án 12 năm tù.