42 đội tham dự Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023

Ngày 9-2, Ban tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 (Báo Thanh Niên) đã tiến hành lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng loại. Số lượng đội bóng tham dự cũng đã được chốt lại với 42 đội, con số khá ấn tượng.
Ban tổ chức giới thiệu trang phục và bóng thi đấu tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ban tổ chức giới thiệu trang phục và bóng thi đấu tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, Giải sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh vòng loại tại khu vực TPHCM vào ngày 18-2 và liên tục diễn ra ở các khu vực còn lại để kết thúc vào ngày 3-3. Kết thúc vòng loại, 11 đội bóng xuất sắc nhất sẽ cùng đội chủ nhà vòng chung kết là Trường Tôn Đức Thắng tranh vòng chung kết từ ngày 11 đến 26-3.

Tham dự vòng loại ở bảng A (khu vực phía Bắc) gồm 6 đội; bảng B (khu vực miền Trung) gồm 8 đội; bảng C (khu vực Tây Nguyên) gồm 4 đội; bảng D (khu vực miền Tây Nam bộ) gồm 4 đội. Bảng E và F thu hút đông đội tham dự nhất với con số 20, các đội được bốc thăm chia vào 5 bảng thi đấu vòng loại.

Tổng tiền thưởng của giải đấu là hơn 800 triệu đồng gồm đội vô địch được cúp, cờ, HCV và tiền thưởng 300 triệu đồng; đội hạng nhì được cờ, HCB và tiền thưởng 150 triệu đồng; đội hạng ba gồm cờ và tiền thưởng 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao thêm giải phong cách với tiền thưởng 40 triệu đồng. Các giải cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhận 15 triệu đồng, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ mỗi giải 10 triệu đồng, cầu thủ xuất sắc và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên từng trận vòng bảng, tứ kết của vòng chung kết 1 triệu đồng/giải, bán kết 2 triệu đồng/giải, tranh hạng ba và chung kết 3 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, hội cổ động viên cổ vũ fair play, ấn tượng, hào hứng nhất nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục