4 nạn nhân là anh B.V.H. (26 tuổi), N.X.T (22 tuổi), T.V.T (26 tuổi) và T.V.D (25 tuổi). Trước đó, khoảng 0 giờ 50 sáng 18-2, tại cơ sở sản xuất nước đá đã xảy ra một tiếng nổ lớn từ bình chứa, khiến các công nhân hoảng loạn tìm cách thoát thân. 2 người tiếp xúc với khí trong khoảng 3 phút, trong khi hai người khác hít phải khí độc đến 10 phút trước khi được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 bằng xe cấp cứu.
Tại thời điểm nhập viện, cả 4 người bệnh đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán ngộ độc khí nghi ngờ do R22. Sau khi được điều trị và theo dõi tại Khoa cấp cứu, 3 nạn nhân là anh B.V.H., N.X.T và T.V.T đã ổn định sức khỏe và xuất viện sau khi được bác sĩ tư vấn. Riêng người bệnh T.V.D. được theo dõi thêm trong một ngày trước khi xuất viện.
ThS-BS-CK1 Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, R22 là một loại khí làm lạnh được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất nước đá, kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí công nghiệp. Tuy nhiên, nếu rò rỉ, khí R22 có thể gây chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, kích ứng đường hô hấp, và trong trường hợp tiếp xúc ở nồng độ cao, có nguy cơ suy hô hấp cấp, tổn thương thần kinh.
"Để phòng tránh ngộ độc khí R22, cần kiểm tra định kỳ hệ thống lạnh để phát hiện và khắc phục rò rỉ khí độc kịp thời. Bên cạnh đó, trang bị thiết bị bảo hộ và hệ thống cảnh báo khí rò rỉ tại nơi làm việc; không làm việc trong môi trường kín nếu nghi ngờ có khí độc và học cách sơ cứu ngộ độc khí, di chuyển ngay ra nơi thoáng khí và gọi cấp cứu khi có triệu chứng bất thường", BS-CK1 Nguyễn Hữu Tín khuyến cáo.