350 nhà khoa học tham dự Hội nghị Hóa lý thuyết và Tính toán châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 19-2, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, ở khu đô thị khoa học Quy Hòa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra hội nghị quốc tế với tiêu đề “Hội nghị Hóa lý thuyết và Tính toán châu Á - Thái Bình Dương” (APATCC-10) với sự tham dự của 350 nhà khoa học đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu sinh, bạn trẻ đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC OAI
Hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu sinh, bạn trẻ đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC OAI

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, hội nghị quy tụ những nhà khoa học quốc tế trình bày các nghiên cứu, công trình khoa học, thảo luận các nội dung khoa học phân tử, mô phỏng trong y sinh. Ngoài ra, hội nghị còn tập trung bàn về những nghiên cứu mới trong các ứng dụng “trí tuệ nhân tạo” và “học máy” vào các nghiên cứu khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh. Mục tiêu hội nghị nhằm tạo cơ hội giao lưu học thuật mang tính liên ngành cho tất cả các nhà khoa học tham dự.

Thông qua hội nghị, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, người trẻ làm khoa học ở Việt Nam có cơ hội duy trì, tiếp cận các mạng lưới hợp tác, kiến thức khoa học mới của các quốc gia, học hỏi, nâng cao chuyên môn, định hướng tương lai nghề nghiệp… Hội nghị này cũng nhằm chia sẻ những kiến thức, nghiên cứu giữa các quốc gia để tìm ra những giải pháp tối ưu, chính xác, hiệu quả nhất để ứng dụng trong lĩnh vực tính toán cho ngành khoa học phân tử, mô phỏng trong y sinh.

Tin cùng chuyên mục