3 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế

Số liệu của Tổng Cục Thống kê công bố ngày 29-3 cho thấy, quý 1-2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 2,7 triệu lượt, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, lượng khách quốc tế ước đạt 895.400 lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.
Việt Nam là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế với loại hình du lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch khám phá
Việt Nam là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế với loại hình du lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch khám phá

Trong tổng số gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý 1, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 2,4 triệu lượt người, chiếm 89,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,4 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 241.900 lượt người, chiếm 9% và gấp 28 lần; còn lại là bằng đường biển.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1 ước đạt 161.100 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 1 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 73,5%, Quảng Ninh tăng 43,1%, Cần Thơ tăng 42,4%, TPHCM tăng 37,2%, Hà Nội tăng 12,5%...

Doanh thu du lịch lữ hành trong 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6.800 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong khi cùng kỳ năm trước không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Doanh thu quý 1 của nhiều địa phương tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng gấp 4,9 lần; Hà Nội gấp 2,7 lần; Hải Phòng gấp 2,5 lần; Kiên Giang gấp 2,2 lần; TPHCM tăng 84,5%; Quảng Ninh tăng 59,4%...

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, lượng du khách quốc tế có dấu hiệu khả quan hơn vào những tháng tới nhờ thị trường khách Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay sau khi Việt Nam ở trong danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn của Trung Quốc từ 15-3, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được tổ chức với quy mô lớn.

Ngày 28-3, tuyến du lịch “Hai quốc gia, sáu điểm đến” giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng chính thức được khởi động với sự hợp tác của Sở Du lịch Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Việt Nam được nhận định là điểm đến lý tưởng của khách du lịch Trung Quốc ưa thích loại hình du lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch khám phá…

Tin cùng chuyên mục