3 lần nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Tối 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan. Trong số 41 bị can bị đề nghị truy tố, có một loạt cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu USD.

“Bí thư đã chỉ đạo, em yên tâm, anh ủng hộ em”

Trong vụ án, tại tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Chợ đầu mối. Với dự án Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc, dự án Đê tả sông Hồng và dự án Đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường, cơ quan điều tra xác định các bị can đã “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, dự án Chợ đầu mối được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư từ tháng 11-2012. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, Công ty Thăng Long không triển khai các phần việc đã được phê duyệt, do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa dự án vào danh mục thu hồi.

Cuối năm 2016, Nguyễn Văn Hậu gặp Bí thư Tỉnh ủy thời điểm đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phòng làm việc của bà Lan. Tại đây, bà Lan và Hậu đã trao đổi về dự án trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, trong đó có dự án của Công ty Thăng Long và thỏa thuận với bà Lan, Hậu sẽ mua lại cổ phần của Công ty Thăng Long để được tiếp tục thực hiện dự án. Sau đó, bà Lan đã trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc (gồm ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Sở Xây dựng) để tạo điều kiện cho Hậu tiếp tục thực hiện dự án trên.

Hoang Thi Thuy Lan.jpg
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Sau khi được bà Lan đồng ý, Nguyễn Văn Hậu đã gặp ông Phạm Hoàng Anh để đặt vấn đề tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng dự án của Công ty Thăng Long và được ông Hoàng Anh đồng ý, trao đổi “Bí thư đã chỉ đạo anh rồi, em yên tâm, anh ủng hộ em”. Sau đó, ông Phạm Hoàng Anh đã chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành thống nhất chia tách doanh nghiệp để Công ty Thăng Long được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối.

Cuối tháng 6-2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và giao Công ty Thăng Long là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Theo hồ sơ, ngoài việc tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư, giãn tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của bà Hoàng Thị Thúy Lan, bị can Lê Duy Thành còn ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng dự án trên theo hướng có lợi cho Công ty Thăng Long bằng việc điều chỉnh tăng quy mô, diện tích đối với đất nhà ở xã hội thấp tầng…

Quá trình thực hiện dự án trên, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần gặp 3 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để “nhờ” tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Nhận hối lộ trực tiếp và qua "trung gian"

Theo kết luận điều tra, do được Hậu đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện, 3 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trên đã hợp thức thủ tục cho Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu được làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định. Đây là dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhưng vẫn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép điều chỉnh chủ đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án, trái với Luật Đầu tư năm 2014; phê duyệt điều chỉnh dự án cho Công ty Thăng Long không phù hợp với quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

hậu pháo.jpeg
Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan điều tra

Theo cáo buộc, để được liên tục tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Chợ đầu mối và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2024, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần gặp gỡ, thỏa thuận và đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành, ông Phạm Hoàng Anh.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hậu đã đưa 3 lần cho bà Hoàng Thị Thúy Lan tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Lần 1, Hậu đưa 20 tỷ đồng thông qua Tạ Minh Chính (lái xe bà Lan) và Đỗ Ngọc Quang (Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); lần 2, Hậu trực tiếp đưa 1 triệu USD cho bà Lan tại nhà riêng; lần 3, Hậu đưa 5 tỷ đồng cho bà Lan thông qua lái xe và Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền 4 lần cho ông Lê Duy Thành với tổng số tiền 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; đưa 5 lần cho ông Phạm Hoàng Anh tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Bên cạnh đó, trong thời gian năm 2022-2024, theo gợi ý của ông Phạm Hoàng Anh, Hậu còn đưa cho ông này 4 lần tiền với tổng số 5 tỷ đồng và 500.000 USD.

Tin cùng chuyên mục