Ngày 22-4, tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị năng lượng để bàn về công tác cung ứng điện trong dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng như các tháng mùa khô nóng năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) báo cáo, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống điện quốc gia ước đạt 98,7 tỷ kWh đến hết tháng 4-2025.
Mặc dù hệ thống điện đã phát sinh một số tình huống khó khăn ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, nhưng tình hình điện trong 4 tháng đầu năm vẫn được đảm bảo.
Để chuẩn bị cho dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng như mùa khô, NSMO đã xây dựng nhiều kịch bản dự báo nhu cầu và tình hình cung cấp điện, bao gồm cả những kịch bản cực đoan và thuận lợi.
3 kịch bản cung ứng điện do Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xây dựng gồm: Kịch bản cực đoan nhằm đánh giá khả năng đảm bảo cung cấp điện trong điều kiện khó khăn nhất. Kịch bản thuận lợi để tính toán nhu cầu nhiên liệu trong trường hợp phụ tải không tăng cao. Kịch bản điều chỉnh huy động thủy điện Sơn La nhằm tăng dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn trong thời gian thi công mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Báo cáo về tình hình sản xuất điện, cung cấp than và khí cho sản xuất điện, đại diện các đơn vị liên quan khác cũng đề xuất các phương án hợp tác nhằm duy trì nguồn cung ổn định trong mùa khô và các tháng cao điểm nắng nóng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong bối cảnh dự báo nhu cầu điện sẽ tăng cao khi nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% cùng với các sự kiện trọng đại sắp diễn ra (như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) thì bảo đảm cung cấp điện là yêu cầu quan trọng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty năng lượng quốc gia và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương về cung cấp đủ điện trong mọi tình huống.
Các chủ đầu tư nhà máy điện phối hợp chặt chẽ với NSMO trong việc cập nhật và công bố nhu cầu huy động điện, bảo đảm bám sát thực tế và có đủ thời gian để chuẩn bị nguồn nhiên liệu phục vụ phát điện.
Đồng thời, các đơn vị phải chủ động dự trữ than, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công kíp trực trong các ngày lễ cũng như thời điểm nắng nóng cao điểm để sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.