250 đại biểu người dân tộc dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần IV

Ngày 22-10, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội lần IV năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 tới 5-11 tại Hà Nội.

250 đại biểu người dân tộc dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần IV

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội, cho biết Đại hội lần này sẽ có sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô. Có 33/51 thành phần dân tộc, trong đó, nhiều nhất là dân tộc Mường có 92 đại biểu; Tày 44 đại biểu; Nùng 20 đại biểu; Thái 15 đại biểu, Dao 14 đại biểu... Kinh 4 đại biểu; Các dân tộc như: Ba Na, Giarai, Khơme, Mảng, mỗi dân tộc 2 đại biểu; Các dân tộc: Bru-Vân Kiều, Chăm, Chứt, Cống, Ê Đê, Khơ Mú, La Hủ, Lào, M’Nông, Mông, Pu Péo, Xinh Mun, Xơ Đăng, Bố Y, Tà Ôi, Mạ, Rơ Măm, mỗi dân tộc 1 đại biểu.

222.jpg
Họp báo về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ Đại hội lần thứ III năm 2019 đến nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc ở các địa phương và của TP Hà Nội giai đoạn 2024 - 2029.

Hiện nay, Hà Nội có hơn 107.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 1,3% dân số toàn thành phố) cư trú tập trung theo cộng đồng tại 119 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ; với diện tích tự nhiên chiếm khoảng 10% diện tích thành phố. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục