Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL Bắc Giang, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chùa vào rạng sáng ngày 10-2 đã thiêu rụi hoàn toàn tòa Tam bảo với diện tích 263m² cùng nhiều hiện vật quý như 25 pho tượng, 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối và một số hạng mục khác như cửa võng, hương án.... Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, bảo vệ được các khu vực nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách và hai dãy hành lang, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.
Trước thiệt hại nghiêm trọng này, Sở VH-TT-DL Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp khắc phục, bao gồm phong tỏa hiện trường, tăng cường bảo vệ di tích và đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo chùa Vẽ...
Phương án bao che toàn bộ khu vực xảy ra hỏa hoạn, đảm bảo phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng đã ngay lập tức được triển khai nhằm xác định rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp xử lý, khắc phục; tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác vụ việc, ổn định tình hình, an ninh trật tự trên địa bàn; khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra; sớm đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo chùa Vẽ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân.
UBND tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ hỏa hoạn tương tự.
Chùa Vẽ, hay còn gọi là Huyền Khuê Tự, là một di tích quan trọng của tỉnh Bắc Giang, được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích nghệ thuật quốc gia từ năm 1994. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo với tòa Tam bảo gồm 5 gian Tiền đường nối liền 3 gian Thượng điện, mang giá trị nghệ thuật và lịch sử sâu sắc. Trải qua nhiều lần tu bổ vào các năm 2012, 2014 và 2018, chùa vẫn giữ được vẻ cổ kính và là nơi sinh hoạt tôn giáo của đông đảo người dân địa phương.