200 điểm ở miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do bão số 4

Trao đổi với báo chí sáng sớm 19-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, không nên nghĩ rằng đây chỉ là bão cấp 8 mà coi thường tác động của gió.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo cơn bão số 4

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng sớm nay 19-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 4.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, cơn bão này đang kết hợp với một tổ hợp gồm dải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Trung Trung bộ và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở Nam bộ, tạo ra vùng hoàn lưu rộng, gây mưa diện rộng ở các khu vực Trung Trung bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

IMG_3618.jpeg
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

“Lượng mưa có thể từ 100 đến 300mm, một số nơi trên 500mm tại Trung Trung bộ và Bắc Trung bộ. Khu vực trọng tâm là Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… Mưa ở Kon Tum, Đắk Nông có thể gây sạt lở đất”, ông Mai Văn Khiêm nhận định.

“Mặc dù bão số 4 chỉ cấp 8 nhưng chúng tôi khuyến nghị người dân không chủ quan, nghĩ rằng gió yếu”, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý.

Bởi do hoàn lưu rất lớn và trong tổ hợp thời tiết xấu nên có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào các hiện tượng dông lốc. Loại hình thời tiết này nhiều khi còn mạnh và nguy hiểm hơn cơn bão mạnh.

Không chỉ mưa to gây ngập úng ở đồng bằng ven biển và đô thị mà theo ông Khiêm, mưa lũ có thể dẫn đến tình trạng sạt lở, lũ quét ở miền núi phía Tây khu vực Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và Tây Nguyên.

“Hiện nay, hệ thống cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia từ Trung ương đến địa phương tại 8 tỉnh ở Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, chúng tôi đã cảnh báo có đến 80 xã với 200 điểm trong đêm nay đến sáng mai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất”, ông Khiêm nói.

Tin cùng chuyên mục