Từ những ngày đầu thành lập với hơn 30 cán bộ, hội viên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam đã từng bước vượt qua trở ngại, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm và giàu tính nhân văn.
Sau 15 năm hoạt động, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam đã hỗ trợ đính chính, cung cấp thông tin cho gần 4.000 trường hợp liệt sĩ; hỗ trợ xác định danh tính cho 180 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và ADN; hỗ trợ di chuyển 120 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Đồng thời, tổ chức hoạt động tư vấn, tiếp nhận, kết nối thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ trên khắp cả nước.
Trong 15 năm qua, Văn phòng đã xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà tình nghĩa; trao hơn 10.000 phần quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao học bổng cho con em gia đình chính sách…
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Lê Thanh Song, nguyên Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết là người lính từng tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ… rồi đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó có nhiều năm công tác trong lĩnh vực chính sách tại Quân khu 7, ông thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, mất mát của những bà mẹ, người vợ, người con có người thân không trở về sau chiến tranh.
Vì vậy, khi có cơ duyên đảm nhiệm vai trò Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, ông luôn xem công việc này như một món nợ ân tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
Đại tá Lê Thanh Song xúc động chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người mẹ già quỳ bên phần mộ con, nghẹn ngào gọi: ‘Con ơi, cuối cùng con đã về với mẹ, về với quê cha đất tổ’. Cũng có người con khi cha hy sinh còn chưa kịp chào đời, đến ngày tìm được mộ cha đã bật khóc: ‘Cha ơi, suốt mấy chục năm mòn mỏi kiếm tìm, nay con gái mới được gặp cha…’”.
Những câu chuyện ấy cũng là động lực để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam tiếp tục nỗ lực trên hành trình tìm kiếm, kết nối thông tin, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ; góp phần làm ấm lòng những gia đình đã chịu nhiều hy sinh, mất mát vì độc lập, tự do của Tổ quốc.