TPHCM: Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại của nữ sinh

Do thiếu tiền mua ma túy nên hai anh em rủ nhau đi cướp giật tài sản của nữ sinh ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 27-9, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (sinh năm 1984, ngụ quận 12) cùng Lâm Quốc Thi (sinh năm 1987, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

TPHCM: Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại của nữ sinh ảnh 1 Hải và Thi (từ trái quan phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, chiều 21-9, nữ sinh A. (là học sinh lớp 12) đứng trước cổng Trường THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM chờ người thân đón về. Lúc này, hai người đàn ông đi xe máy áp sát rồi cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A12 của A.. Nữ sinh này giằng co, chặn đầu xe kẻ cướp nhưng bị hai kẻ cướp xô ngã rồi tăng ga tẩu thoát.

TPHCM: Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại của nữ sinh ảnh 2 Hình ảnh vụ việc được camera ghi nhận

Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM điều tra truy xét đã xác định được Hải và Thi là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp.

Trưa 26-9, trinh sát phát hiện Hải đi về nhà nên khống chế bắt giữ và sau đó cũng bắt giữ được Thi. Tại công an, cả 2 khai là anh em họ, do thiếu tiền mua ma túy nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau khi cướp được tài sản của nữ sinh A thì đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Tin cùng chuyên mục