Huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau): Tàu cá mua 1.000 lít dầu trở lên phải thông báo trước 2 ngày

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) Trần Hoàng Lạc cho biết thực trạng như vậy tại Hội nghị trực tuyến ba cấp sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, diễn ra trong hai ngày 29 và 30-9.

Tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong việc mua nhiên liệu để đi đánh bắt

Cũng theo ông Trần Hoàng Lạc, do nguồn cung khan hiếm và giá dầu tăng cao kéo theo sản lượng khai thác của huyện này giảm do tình trạng tàu cá nằm bờ nhiều. Các chủ tàu mua nhiên liệu ra khơi cũng rất khó khăn. Nếu phương tiện ra khơi có nhu cầu từ 1.000 lít dầu trở lên thì phải thông báo trước 2 ngày, các đơn vị cung cấp mới đảm bảo đủ số lượng.

Tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời)- nơi quy tụ đội tàu khai thác biển lớn nhất tỉnh Cà Mau với hơn 1.400 chiếc, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 500 tàu cá nằm bờ, ngưng khai thác.

Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Thời, Nguyễn Minh Nhứt cho hay: “Tình trạng tàu cá nằm bờ xuất phát từ việc giá thành nhiên liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung”.

Để khắc phục tình trạng nguồn cung dầu, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi Bộ Công thương và Chính phủ kiến nghị can thiệp tháo gỡ khó khăn.

Tin cùng chuyên mục