Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM trao 14 căn nhà tình nghĩa

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa (giải ngân trong năm 2021, có 8 căn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và 6 căn, mỗi căn trị giá 60 triệu).
Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM chủ trì hội nghị
Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM chủ trì hội nghị

Ngày 1-7, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 và sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2022.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM báo cáo kết quả hoạt động trên các lĩnh vực hỗ trợ gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ và trợ giúp gia đình liệt sĩ giảm nghèo. Đồng thời, vận động tài trợ quỹ để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao học bổng cho con em liệt sĩ.

Kết quả nổi bật là Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa (giải ngân trong năm 2021, có 8 căn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và 6 căn, mỗi căn trị giá 60 triệu). Hội triển khai sửa chữa 8 nhà tình nghĩa trong năm 2022, trong đó TPHCM có 6 căn, Long An có 1 căn và Bình Phước có 1 căn (4 căn có trị giá 60 triệu đồng và 4 căn trị giá 90 triệu đồng).

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM trao 14 căn nhà tình nghĩa ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng thời, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM cũng đã phối hợp trao tặng quà cho 50 thương binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp Tết nguyên đán 2022, mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng và 1 hộp sâm, 20 suất quà cho con liệt sĩ với tổng kinh phí 7 triệu đồng.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM trao 14 căn nhà tình nghĩa ảnh 2 Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM Trần Thế Tuyển trao giấy chứng nhận cho hội viên mới. Ảnh: TRẦN YÊN

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ, qua đó các đơn vị và cá nhân đã tài trợ cho Hội 25 “Căn nhà mơ ước”, 13 căn nhà tình nghĩa, 250 “phần quà tri ân”, 700 triệu đồng và 8 tấn gạo.

Tin cùng chuyên mục