Công nhận quần thể Cây di sản tại tỉnh Đắk Nông

Quần thể 36 cây săng lẻ (tên thường gọi là bằng lăng) và 1 cây đa cổ thụ tại tỉnh Đắk Nông đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận quần thể cây săng lẻ và 1 cây đa cổ thụ tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) là Cây di sản Việt Nam.

Công nhận quần thể Cây di sản tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1 Cây Săng Lẻ tại xã Quảng Trực có đường kính hơn 10 người ôm 
Theo ông Bình, đơn vị đã làm làm hồ sơ gửi Hội Bảo vệ thiên nhiên Việt Nam đề nghị công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 56 cây săng lẻ và cây đa cổ thụ tại xã Quảng Trực thuộc lâm phần công ty quản lý.  

Qua xét duyệt, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã kết luận 36 cây săng lẻ và 1 cây đa cổ thụ (20 cây săng lẻ còn lại chưa đủ tuổi cây) tại xã Quảng Trực, đạt tiêu chí là Cây di sản Việt Nam.

Công nhận quần thể Cây di sản tại tỉnh Đắk Nông ảnh 2 Cây đa cổ thụ tại xã Quảng Trực được công nhận là Cây di sản Việt Nam
Ông Bình cũng cho biết, số cây săng lẻ và cây đa được công nhận trong quần thể Cây di sản Việt Nam tại xã Quảng Trực có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, trong quần thể có cây săng lẻ hơn 600 năm tuổi, đường kính bằng sải tay của 10 người lớn nối nhau.

Tin cùng chuyên mục