Phẫu thuật thành công 2 ca bệnh khó

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức, cho biết BV vừa phẫu thuật thành công khối u tủy sống ngực cho bệnh nhân ở vị trí phức tạp. 
Phẫu thuật thành công 2 ca bệnh khó

(SGGP).- Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức, cho biết BV vừa phẫu thuật thành công khối u tủy sống ngực cho bệnh nhân ở vị trí phức tạp. 

Bệnh nhân L.T.T. (21 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) bị đau lưng, yếu và tê 2 chi dưới cách đây hơn 1 năm. Bệnh nhân đi khám, bác sĩ kê toa thuốc uống không thấy đỡ và ngày càng diễn tiến nặng hơn. Đến ngày 6-2 vừa qua, bệnh nhân đến khám tại phòng khám Ngoại thần kinh, BV Quận Thủ Đức. Sau khi thăm khám, chụp X-quang và MRI, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u não tủy sống ngực đoạn D10 - D11.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận bệnh nhân bị u não tủy sống ngực đoạn D10-D11

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ cắt một phần bản sống ngực, xẻ màng tủy, quan sát thấy khối u bám vào màng tủy và đã lấy trọn khối u có kích thước khoảng 1,5 - 2cm. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đi lại bình thường, cải thiện chức năng vận động, hết tê 2 chân, chuẩn bị xuất viện trong vài ngày tới.

* Bệnh Viện Đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật chỉnh hình nâng ngực thành công cho em T.V. (16 tuổi, ngụ tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đây là trường hợp lõm ngực bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em.

Bệnh nhân được các bác sĩ xác định là lồng ngực lõm về phía bên trái. Các bác sĩ dùng thanh kim loại đặc biệt uốn thành vòng cung lồng ngực, rồi đặt vào lồng ngực bằng các dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng. Đối với trẻ phẫu thuật đúng tuổi, lồng ngực đã phát triển chắc chắn, thanh kim loại này sẽ được cố định trong người từ 2 - 3 năm và sẽ được phẫu thuật rút ra, trả lại ngực bình thường cho trẻ. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân hồi phục tốt, dự kiến sau phẫu thuật 5 - 6 ngày có thể sinh hoạt bình thường và xuất viện.

PHẠM THÀNH - MINH VƯƠNG

Tin cùng chuyên mục