Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm

Thống kê đến ngày 21-2 đã có 5 tỉnh báo cáo phát hiện ổ dịch có chứa virus A/H5N1 trên đàn gia cầm. TPHCM chưa rơi vào danh sách này, tuy nhiên việc phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trong giai đoạn hiện nay là cấp bách.
Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm

(SGGPO).- Thống kê đến ngày 21-2 đã có 5 tỉnh báo cáo phát hiện ổ dịch có chứa virus A/H5N1 trên đàn gia cầm. TPHCM chưa rơi vào danh sách này, tuy nhiên việc phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trong giai đoạn hiện nay là cấp bách.

Ghi nhận tại một số tuyến đường, chợ và nơi ở của người dân TP trong sáng ngày 22-2 cho thấy, người dân vẫn còn lơ là trong việc phòng chống dịch.

Tại chợ Hòa Bình, quận 5, vẫn diễn ra tình trạng buôn bán, giết mổ gia cầm sống. Người bán cho biết, gà ta được nuôi dưới quê rồi đưa lên đây bán

Tại một chợ tự phát gần cầu Ông Thìn, huyện Bình Chánh, gà, vịt còn sống không rõ nguồn gốc cũng đang được bày bán cho người đi đường

Trên đường Phạm Hùng, quận 8, chỉ đoạn đường ngắn có đếm hàng chục điểm bán gà vịt còn sống. Khi được hỏi về nguồn gốc số gia cầm này, người bán chỉ nói ''mang từ dưới quê lên'', còn người mua cũng không rõ số gia cầm này có phải được đưa lên từ những điểm bùng phát dịch hay không

Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 4

Gà ác được bày bán trên đường Nguyễn Văn Linh.

Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 5

Trên Quốc lộ 50 rải rác hàng chục điểm buôn bán gia cầm

Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 6

Ngoài những địa điểm buôn bán gia cầm sống trong các chợ, trên những tuyến đường, người dân còn nuôi gia cầm tại nhà

Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 7

Một hộ dân ở huyện Bình Chánh thả gà đi rông và thải phân ngay trong nhà.

Nhởn nhơ trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 8

Người dân không hề lo ngại trước nguy cơ lây lan virus cúm từ vật nuôi sang người

QUANG KHOA

Tin cùng chuyên mục