TPHCM: Khánh thành Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV

(SGGPO).- Sáng nay (1-4), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV  phía Nam đã được khánh thành, trụ sở đặt tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.  Đây là trung tâm nghiên cứu về các chất gây nghiện đầu tiên tại miền Nam và thứ 2 tại Việt Nam.

(SGGPO).- Sáng nay (1-4), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV  phía Nam đã được khánh thành, trụ sở đặt tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.  Đây là trung tâm nghiên cứu về các chất gây nghiện đầu tiên tại miền Nam và thứ 2 tại Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm có nhiệm vụ chính là thực hiện các nghiên cứu về phương pháp điều trị các chất gây nghiện như morphine, heroine, methamphetamin, rượu, ectasy…Đồng thời hợp tác mở các khóa tập huấn và điều trị các chất gây nghiện, thực hành điều trị cho các bệnh nhân nghiện tại các cơ sở điều trị cai nghiện. Đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, giảm bớt nguy cơ lây nhiễm HIV tại cộng đồng.

Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV phía Nam ra đời từ sự hợp tác giữa trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Hà Nội và Đại học California ở Los Angeles (Hoa Kỳ). Chương trình Cứu trợ khẩn cấp AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ thông qua Cục Quản lý lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ tài trợ.

Nguyễn Trung

Tin cùng chuyên mục