Làm rõ trường hợp bé gái nhập viện cấp cứu sau tiêm vaccine

Sau khi tiêm vaccine ho gà - bạch hầu - uống ván (DTC), nhắc mũi thứ 4, một bé gái 18 tháng tuổi, ngụ ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, bị co giật, tím tái phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Dù đã điều trị hơn 3 ngày, nhưng đến nay bé gái này vẫn còn co giật và trong tình trạng nguy hiểm.

Theo chị Huỳnh Thị Phượng, mẹ bệnh nhi L.H.Nh.Ph, vào ngày 20-8, gia đình có đưa bé tới Trạm Y tế thị trấn Dương Minh Châu (huyện Dương Minh Châu) để tiêm vaccine DTC mũi thứ 4 theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Sau tiêm, bé vẫn vui chơi bình thường. Thế nhưng sau 1 giờ, miệng của bé hơi bị giật, tím tái, được người nhà đưa ngay đến trạm y tế và được đưa lên cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Tây Ninh. Đến buổi chiều cùng ngày, bé được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cũng theo người nhà bệnh nhi, bé Ph. không có tiền sử mắc các bệnh mạn tính và trước khi chích ngừa, bé không có biểu hiện mắc bệnh gì.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Việc bé Ph. bị co giật, tím tái có liên quan đến tiêm vaccine hay không, còn phải kiểm chứng lại. Nếu biến chứng do vaccine gây ra thì triệu chứng co giật chỉ xuất hiện trong vòng 24 đến 48 giờ sau chích ngừa, trường hợp nặng sẽ tử vong ngay sau đó. Còn trường hợp này, sang ngày thứ 4 điều trị thỉnh thoảng bé vẫn còn co giật. Nhiều khả năng bé Ph. bị động kinh trước đó mà gia đình không biết.

Hiện bé Ph. vẫn còn co giật, phải thở máy. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và sẽ đo điện não để biết bé có phải bị bệnh nền là động kinh hay không. Viện Pasteur TPHCM cũng đang tiến hành lấy số liệu và điều tra dịch tễ trường hợp của bé Ph.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục