Đình chỉ ca trực làm bé gái chết bất thường

(SGGP).- Ngày 22-10, liên quan tới ca tử vong bất thường của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và xử lý nghiêm những vi phạm. Đồng thời chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết vụ việc này với UBND TP.

(SGGP).- Ngày 22-10, liên quan tới ca tử vong bất thường của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và xử lý nghiêm những vi phạm. Đồng thời chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết vụ việc này với UBND TP.

Cùng ngày, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai về việc cháu Nhung tuổi tử vong tại bệnh viện ngày 21-10.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội với UBND TP Hà Nội, ngày 19-10, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai với những biểu hiện đau bụng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị rối loạn tiêu hóa, chưa loại trừ khả năng viêm ruột thừa. Đến khoảng 4 giờ 15 ngày 21-10, cháu Nhung có biểu hiện sức khỏe xấu, gia đình bệnh nhân đã báo cho các bác sĩ trực kiểm tra và xin chuyển viện nhưng không được. Kíp trực khẩn trương tiến hành cấp cứu song không có kết quả, cháu Nhung đã tử vong vào lúc 7 giờ ngày 21-10.

NGUYỄN QUỐC

Thông tin liên quan

 Một bé gái chết bất thường ở bệnh viện

Tin cùng chuyên mục