Vụ đồ chơi Trung Quốc phát nổ ở Đắk Nông: Sức khỏe 6 học sinh đã ổn định

(SGGP).- Chiều 20-1, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Hiện sức khỏe 6 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) bị ảnh hưởng từ vụ đồ chơi Trung Quốc phát nổ đang điều trị tại bệnh viện đã ổn định.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe các em, tạm thời bệnh viện vẫn chưa cho các em xuất viện mà sẽ tiếp tục giữ lại để tìm ra nguyên nhân chính để có thể điều trị dứt điểm”. Trước đó, vào tối 18-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận 6 học sinh từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song chuyển lên trong tình trạng khó thở, buồn nôn, đau đầu, tức ngực… do ảnh hưởng từ vụ nổ đồ chơi Trung Quốc.

Các học sinh đã mua những túi đồ chơi lạ có hình lựu đạn, bên trong chứa hoá chất và in toàn chữ Trung Quốc tại quầy tạp hóa bà Đoàn Thị Lan (ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song). Khi những học sinh giẫm đạp, ném các túi đồ chơi làm chúng phát nổ, hóa chất trong túi bắn ra gây khó thở, co giật, ngất xỉu…

CÔNG HOAN

- Vụ đồ chơi Trung Quốc phát nổ ở Đắk Nông: 6 học sinh phải nhập viện trở lại

Tin cùng chuyên mục