Hội chẩn tái tạo bàng quang bị cắt nhầm

Sáng 27-12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn ra hội chẩn bàn phương án phẫu thuật tái tạo bàng quang cho bé trai T.A.Đ. (21 tháng tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa) bị các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cắt nhầm bàng quang ngày 25-10.

(SGGP).- Sáng 27-12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn ra hội chẩn bàn phương án phẫu thuật tái tạo bàng quang cho bé trai T.A.Đ. (21 tháng tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa) bị các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cắt nhầm bàng quang ngày 25-10.

GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận: Ưu tiên nối bàng quang tái tạo với cổ niệu đạo để bé có thể đi tiểu bình thường; nếu không thể thực hiện được, đành dẫn lưu ra thành bụng.

Ba bệnh viện được đề xuất chọn phẫu thuật tái tạo gồm: Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Kinh phí phẫu thuật sẽ được kêu gọi tài trợ.

V.Ngọc

Thông tin liên quan

- Bé trai bị cắt nhầm bàng quang chờ phẫu thuật tái tạo

- Kỷ luật bác sĩ cắt nhầm bàng quang bé trai 21 tháng tuổi

Tin cùng chuyên mục