Khốn đốn vì làm đẹp

Trong những năm qua, xu hướng làm đẹp, tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe và vóc dáng thon gọn dần trở thành một nhu cầu cần thiết trong đời sống thường nhật của chị em phụ nữ và cả một số người thuộc cánh mày râu, dẫn đến các thẩm mỹ viện, trung tâm thể dục thẩm mỹ phát triển rầm rộ. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả đạt được là những mặt trái khác mà “khách hàng” khi quyết định tham gia vào các dịch vụ làm đẹp cần phải cẩn trọng...
Khốn đốn vì làm đẹp

Trong những năm qua, xu hướng làm đẹp, tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe và vóc dáng thon gọn dần trở thành một nhu cầu cần thiết trong đời sống thường nhật của chị em phụ nữ và cả một số người thuộc cánh mày râu, dẫn đến các thẩm mỹ viện, trung tâm thể dục thẩm mỹ phát triển rầm rộ. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả đạt được là những mặt trái khác mà “khách hàng” khi quyết định tham gia vào các dịch vụ làm đẹp cần phải cẩn trọng...

Chọn tập luyện thể thao, yoga ở các công viên đang được ưa chuộng với cả người trung niên lẫn giới trẻ. Ảnh: AN DUNG

Chọn tập luyện thể thao, yoga ở các công viên đang được ưa chuộng với cả người trung niên lẫn giới trẻ. Ảnh: AN DUNG

Muôn mặt thẩm mỹ viện

Để biến một người từ khiếm khuyết trở nên hoàn hảo, hoặc đẹp hơn nữa; thậm chí “tái cấu trúc” lại dung nhan sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ, nay không là chuyện hiếm. Thực tế, ngày càng có nhiều dịch vụ làm đẹp xuất hiện và hoạt động rầm rộ ở xung quanh các khu trung tâm mua sắm, khu dân cư, thu hút lượng khách hàng khá lớn, chủ yếu là giới nữ. Các thẩm mỹ viện nhỏ - lớn đa dạng trong cung cách phục vụ từ massage, hút mụn, tắm trắng, tẩy tế bào chết đến tiêm botox, xóa nếp nhăn, nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ, chỉnh sửa cằm, khuôn mặt…

Giá cả của các dịch vụ này cũng vô chừng, tùy theo chất lượng thuốc, tên tuổi phẫu thuật viên, danh tiếng các thẩm mỹ viện (tại Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan…). Hiện nay, theo tiết lộ của một bác sĩ thẩm mỹ, sau trào lưu nâng ngực ồ ạt, do tình hình kinh tế khó khăn chung, số chị em phụ nữ chọn phẫu thuật nâng ngực giảm mạnh so với 2 năm trước đây (chi phí trên dưới 2.000 USD/ca phẫu thuật). Giờ đây, chị em chuộng việc xóa nếp nhăn, nâng mũi và chỉnh sửa một vài khiếm khuyết trên gương mặt bằng cách tiêm botox và chích chất làm đầy (giá cả từ vài trăm đến vài triệu đồng).

Bác sĩ Thanh Vân – một người nổi tiếng trong nghề thẩm mỹ nhiều năm cho biết: “Việc chích botox hay chất làm đầy chỉ có tác dụng tạm thời trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Việc hút mỡ không phải là làm ốm, mà là cách lấy đi lượng mỡ dư thừa, cần phải tuân thủ sự an toàn vì chỉ được hút mỡ một lần không quá 7% cân nặng. Nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm, không tuân thủ tỷ lệ này, khách hàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Với những người đang hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt, việc chỉnh sửa nhan sắc đã trở nên phổ biến và hầu hết đều muốn giữ bí mật chuyện làm đẹp. Dù bản thân nghệ sĩ không thừa nhận việc mình đã qua chỉnh sửa, nhưng sự thay đổi nhanh chóng, lạ lẫm trong dung nhan của họ cũng tự nói lên điều muốn giấu. Thời gian qua, dư luận đã từng “mổ xẻ” khá nhiều về sự thay đổi nhan sắc của H.Q.H, M.T, T.T… và về vòng một to bất thường của nhiều người mẫu nữ.

Cẩn trọng với trung tâm thể dục thẩm mỹ

Khi có những cảnh báo bằng người thật việc thật về hậu quả xấu của việc đại tu nhan sắc không đúng quy chuẩn của ngành y tế, thì số đông chị em phụ nữ đã chuyển hướng, nghĩ đến chuyện sẽ tham gia tập luyện ở các trung tâm thể dục thẩm mỹ. Nắm được tâm lý này, các trung tâm thẩm mỹ, các lớp học yoga đã và đang “mọc” ngày càng nhiều, phổ biến đến từng quận huyện, công viên văn hóa, nhà văn hóa... Họ tung “chiêu” và “chiến lược đeo bám” khách hàng.

Đa số các trung tâm thể dục thẩm mỹ hiện đại luôn xoáy vào những lo lắng về sức khỏe, hình thể của khách hàng để thuyết phục và theo các bản khảo sát trắc nghiệm nhanh bằng cách đánh dấu, thì hầu hết khách hàng đều có vướng phải vấn đề về cân nặng, độ “đàn hồi” cơ thể, đặc biệt là lượng “mỡ dư” và “thiếu cơ” ở những nơi quan trọng… Chị Hân (quận 1) và nhóm bạn từng bị “quấy rầy” dai dẳng bởi đội ngũ nhân viên của trung tâm Cali, cho biết: “Tôi và người bạn mua hàng tại Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, được tặng phiếu ưu đãi tập luyện một tuần miễn phí tại Trung tâm Thể dục thẩm mỹ Cali.

Khi chúng tôi đến trung tâm, các nhân viên trẻ ở đây đón tiếp rất niềm nở. Hàng loạt chiêu khuyến dụ bày trước mắt: tham gia tập thử, các chế độ ưu đãi, miễn giảm, khuyến mãi (được kèm thêm người tập cùng, đăng ký tập thời gian dài sẽ trúng thưởng Ipad…). Nhưng sau đó nhóm không có ai rảnh đến tập. Đó cũng là khoảng thời gian mọi người bị các nhân viên ở đây điện thoại kêu réo liên tục, bất kể giờ giấc…”.

Giá cả của dịch vụ này cũng là một vấn đề được quan tâm. Trên trang mạng Metis, bạn Jasmine chia sẻ: “Mức giá cố định đưa ra thì trên trời (mười mấy triệu đồng/một năm) nhưng khéo kì kèo có thể trả xuống một nửa, thậm chí là 1/3. Bên cạnh đó cũng không có ai hướng dẫn sử dụng những máy tập tự do, nếu muốn thuê huấn luyện viên riêng thì mức phí là 600 - 700 ngàn đồng/một giờ”. Annavuu - thành viên của trang webtretho thì cảnh báo về cách làm ăn thiếu trách nhiệm của Trung tâm Thể dục thẩm mỹ Cali (quận 5): “Trung tâm này điện thoại bảo tặng phiếu tập ưu đãi, hẹn lên lấy mấy lần vẫn không có, sau đó dụ mua phiếu 750 USD và em đặt cọc 100 USD.

Hôm sau, do bị mất ví tiền, mất luôn thẻ đặt cọc, thành viên webtretho này lên báo với Cali thì bị những người làm việc ở đây đùn đẩy trách nhiệm, chậm giải quyết, lại chỉ lo thuyết phục khách hàng tiếp tục mua thẻ mới…”. Cách làm ăn bất cập này là một hiện tượng cần phải lên tiếng để tránh việc có nhiều người khốn đốn vì đi làm đẹp, vừa bị mất tiền vừa mang nỗi bực tức vào thân.

Như Hoa-Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục