Trung Quốc: Thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thứ ba mọc lên từ phía sau lưng

(SGGPO).- Theo Daily Mail, các bác sĩ tại Bệnh viện tổng hợp cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thứ ba mọc lên từ phía sau lưng của một bé gái 11 tuổi (ảnh). 
Trung Quốc: Thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thứ ba mọc lên từ phía sau lưng

(SGGPO).- Theo Daily Mail, các bác sĩ tại Bệnh viện tổng hợp cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thứ ba mọc lên từ phía sau lưng của một bé gái 11 tuổi (ảnh).  

Giáo sư Baogan Peng thuộc Bệnh viện tổng hợp cảnh sát Bắc Kinh cho biết, đây là trường hợp dị tật thai trong thai vô cùng hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 5 triệu trẻ sơ sinh mới có một trường hợp. Dị tật này xảy ra khi một trong các bào thai phát triển không bình thường nằm bên trong cơ thể của bào thai song sinh với nó.Thống kê cho thấy, khoảng 80% các trường hợp thai trong thai có bào thai phát triển không bình thường nằm ở bụng của bào thai khỏe mạnh. Một số khác, bào thai bất thường được tìm thấy nằm trong xương sọ của bào thai còn lại. Tuy nhiên, trường hợp bào thai không phát triển lại mọc ra từ phía sau lưng thì đây là trường hợp đầu tiên.

Ngoài cánh tay với hai ngón tay rõ ràng nằm ở phía sau lưng của bệnh nhân, các bác sỹ còn phát hiện bào thai không phát triển bình thường kia còn có cả xương vai và ngực. Riêng bé gái 11 tuổi còn bị nứt dọc tủy sống, một dạng dị tật bẩm sinh khiến cho tủy sống bị tách ra làm đôi.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục