Thành lập Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh - Gia Lai

Thành lập Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh - Gia Lai

(SGGPO).- Sáng 5-3, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh - Gia Lai giữa Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai và Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh (ảnh). 
 

Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh - Gia Lai được xây dựng tại phường Trà Bá, thành phố Pleilu (Gia Lai), cạnh Quốc lộ 19. Với tổng vốn đầu tư ban đầu là 250 tỷ đồng, sau gần 2 năm thi công, đến nay, cơ sở vật chất của bệnh viện đã cơ bản hoàn thành.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Sự - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai khẳng định đây là bệnh viện chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với quy mô giai đoạn đầu là 200 giường, không chỉ đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương mà còn cho các tỉnh lân cận và vùng "Tam giác phát triển" 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động trong quý 3 năm nay.

Trong tương lai, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh - Gia Lai sẽ được nâng cấp lên quy mô 500 giường, đồng thời sẽ xây dựng Trung tâm đào tạo - Chuyển giao công nghệ y học Tây Nguyên (bên cạnh bệnh viện) với  diện tích 3ha. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu biểu dương  tinh thần chủ động của hai đơn vị (Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai và Bệnh viện Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh) trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về xã hội hóa ngành y tế.

        Quốc Học 

Tin cùng chuyên mục