Bình Chánh: 100% công trình xây dựng không phép sẽ được phát hiện kịp thời

Chiều 17-3, Sở Xây dựng TPHCM ký kết kế hoạch liên tịch với UBND huyện Bình Chánh về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

(SGGPO).- Chiều 17-3, Sở Xây dựng TPHCM ký kết kế hoạch liên tịch với UBND huyện Bình Chánh về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Một số công trình xây dựng không phép tại Bình Chánh được lực lượng chức năng, xử lý năm 2016

Theo đó, hai đơn vị sẽ tăng cường nhân sự, phương tiện để nâng cao tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, kịp thời kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi xây dựng sai phép, không phép từ khi mới phát sinh.

Riêng ở hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B – hai xã phức tạp nhất về trật tự xây dựng tại Bình Chánh sẽ được tăng cường gấp 3 lần số lượng nhân sự. Cụ thể trước đây chỉ có 15 công chức phụ trách 31 ấp của 2 xã, nay tăng lên 46 công chức. Các cán bộ, công chức là thanh tra xây dựng, cán bộ cấp phép… được tăng cường xuống cơ sở được tuyển chọn, là đảng viên, có trình độ - chuyên môn nghiệp vụ cao, có ý thức trong thực thi công vụ.

Ngoài nhiệm vụ chính là theo dõi, bám sát địa bàn, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi xây dựng không phép, sai phép, các tổ công tác tăng cường của Sở Xây dựng TP và UBND huyện Bình Chánh còn kiểm tra, nắm thông tin, hỗ trợ các lực lượng liên quan xử lý các “đầu nậu” nhận thầu xây dựng nhà không phép, các trường hợp cán bộ bao che công trình vi phạm.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị cũng đưa ra mục tiêu hoạt động cho lực lượng cán bộ tăng cường, là 100% công trình xây dựng không phép tại Bình Chánh được phát hiện, xử lý nghiêm từ đầu, không để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; kéo giảm ít nhất 50% số vụ vi phạm xây dựng sai phép so với năm 2016.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục