Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị gia hạn cho các văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư

(SGGP).- Ngày 13-8, Báo SGGP có bài viết “Gia hạn cho các văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư: Tiến thoái lưỡng nan”, phản ánh tình trạng các sở ngành chức năng của TPHCM chưa biết xử lý ra sao đối với 193 văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (địa ốc) đã trễ hạn theo quy định của Luật Đất đai. Hiệp hội Bất động sản TPHCM cũng vừa có văn bản đề nghị UBND TPHCM xem xét cho gia hạn một số văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư đối với những dự án đầu tư nhà ở trong trường hợp chủ đầu tư đã bồi thường được từ 50% diện tích đất dự án trở lên, đã chủ động liên hệ các sở, ngành để thực hiện các thủ tục đầu tư theo nội dung của văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư.

Do vậy, Hiệp hội Bất động sản đề nghị TPHCM xem xét gia hạn cho một số văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư như là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn.  

NG. KH.

Tin cùng chuyên mục