Việc “Trầy trật xin phép sửa chữa công trình” - Lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm

(SGGP). - Trao đổi với phóng viên Báo SGGP một số thông tin liên quan đến bài viết “Trầy trật xin phép sửa chữa công trình” (đăng ngày 10-8-2012), ông Trần Minh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân TPHCM, cho biết, có nhiều tình tiết Báo SGGP nêu đúng sự việc, lãnh đạo quận đã nhắc nhở lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa B phải rút kinh nghiệm. Trong tuần này lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B phải có kết luận bằng văn bản trả lời người dân và cơ quan chức năng. Đối với việc lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B hướng dẫn người dân các thủ tục “giấy phép con” là sai, do luật không quy định. Vấn đề này, tùy theo mức độ sai sót đến đâu lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B phải chịu trách nhiệm đến đó.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Văn Thiện, người được bà Nguyễn Thị Hẻo ủy quyền nộp hồ sơ xin cấp phép sửa chữa công trình, cho biết sáng 13-8, được Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B Đỗ Thanh Quyền trả lời, sau phản ánh của Báo SGGP, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân đã xuống khảo sát hiện trạng nơi xin cấp phép, do đó vẫn đang đợi ý kiến của quận… 

L. PHONG

Tin cùng chuyên mục