Hơn 23% cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được kết nạp đảng

(SGGP).- Đó là một trong những nội dung vừa được Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đưa ra tại hội nghị chuyên đề công tác kết nạp đảng viên là giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP do Thành ủy TPHCM tổ chức vào chiều 1-3.

Theo đó, hiện TP có 3.272 đảng viên là cán bộ quản lý, 12.531 đảng viên là giáo viên và 1.507 đảng viên là công nhân viên đang công tác tại các đơn vị trường học.

Từ năm 2011 đến nay, ngành giáo dục TPHCM đã kết nạp được 7.974 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từ 16,33% (năm 2011) lên 23,7% (đầu năm 2017); thành lập được 93 tổ chức đảng, 5 trường có đảng viên sinh hoạt ghép và không còn trường hợp đơn vị không có đảng viên. Riêng đối với đội ngũ giáo viên, tỷ lệ đảng viên đã tăng cao từ 17,92% (năm 2011) lên 24,14% (đầu năm 2017). So với chỉ tiêu “Đến cuối năm 2020, tỷ lệ đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo đạt 23%” đề ra trong Chương trình hành động số 59-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay đã có 11 quận, huyện đạt trên 23% gồm các quận 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú và 4 huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Tổ chức Thành ủy, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong trường học chưa được một số cấp ủy quan tâm đúng mức dẫn đến việc một số trường chưa thành lập được chi bộ độc lập. Công tác kết nạp đảng viên trong trường học tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn dàn trải, chưa tập trung đúng mức đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.  

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục