“Đảng viên trẻ quận 1 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do Liên đoàn Lao động quận 1 phối hợp với Quận đoàn 1 vừa tổ chức, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017). Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 200 đảng viên trẻ và đoàn viên ưu tú tham gia.

Các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, đồng thời đề đạt nhiều ý kiến để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, cần tuyên truyền nghị quyết rộng rãi và đạt hiệu quả qua hình thức tiểu phẩm để đảng viên và người dân dễ dàng nhận diện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lựa chọn địa điểm và thời gian học nghị quyết phù hợp với từng đối tượng; thông qua công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên cần tích cực tham gia phản bác những quan điểm sai trái; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương tốt trong đời sống; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên dương gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội; khơi dậy niềm tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng và tính gương mẫu của người đảng viên…

Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 1 Nguyễn Kim Đức đề nghị mỗi đảng viên, đoàn viên cần mạnh dạn trong phát biểu, phê bình và tự phê bình; tự soi rọi bản thân và thể hiện tính nêu gương; tổ chức Đoàn Thanh niên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, cán bộ đoàn; tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho quần chúng và đoàn viên ưu tú.

Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 và Quận đoàn 1 trao danh sách 490 công đoàn viên, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

H.YẾN

Tin cùng chuyên mục