Quận 12: Phát triển Đảng đạt 133,2% kế hoạch

Theo báo cáo của Quận ủy quận 12 (TPHCM), trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 333 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 133,2% kế hoạch năm; thành lập 9 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (trong đó, có 4 chi bộ trong doanh nghiệp dưới 100 lao động, 5 chi bộ trong doanh nghiệp có 100 lao động trở lên) và 1 chi bộ cơ sở.

Theo báo cáo của Quận ủy quận 12 (TPHCM), trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 333 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 133,2% kế hoạch năm; thành lập 9 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (trong đó, có 4 chi bộ trong doanh nghiệp dưới 100 lao động, 5 chi bộ trong doanh nghiệp có 100 lao động trở lên) và 1 chi bộ cơ sở.

Về kinh tế - xã hội, quận đã chuyển dịch kinh tế theo đúng hướng. Cụ thể: Ngành dịch vụ chiếm 52,37%, công nghiệp chiếm 47,22%, nông nghiệp chiếm 0,41%; thu ngân sách nhà nước ước 2.004 tỷ đồng, đạt 147,89% dự toán pháp lệnh năm. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, lắp đặt 471 camera giám sát an ninh trật tự với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; vận động quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2016, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn quận còn chậm so với kế hoạch, chưa hoàn thành dứt điểm các dự án Depot Tham Lương (giai đoạn 1), kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; một số bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn còn thấp, đạt 50,8%...

Đ.NAM

Tin cùng chuyên mục