Kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp: Việc xử lý vi phạm phải kết thúc trước đại hội

(SGGP). – Đó là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở phục vụ Đại hội Đảng các cấp do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức vào ngày 19-9.

Đồng chí Đặng Văn Hồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, triển khai: cần tập trung kiểm tra những tổ chức Đảng có dấu hiệu về mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức và cán bộ; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đảng viên...

Đối với cán bộ, đảng viên, cần tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, về thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng... Qua kiểm tra phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội (25 ngày đối với cấp cơ sở, 30 ngày đối với cấp trên cơ sở). Về việc giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền (trước hết là tổ chức Đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến tổ chức Đại hội Đảng và những đảng viên liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu Đại hội Đảng các cấp) phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên bị tố cáo. Đồng thời phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội.

Hội nghị cũng ghi nhận ý kiến thảo luận xung quanh những nội dung được hướng dẫn. Về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp, một số ý kiến cho rằng đối với đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Phó chủ nhiệm thường trực nên là đảng ủy viên và cần bổ sung quy định ủy viên chuyên trách. Những trường hợp không giải quyết tố cáo cũng cần giải quyết linh hoạt. Chẳng hạn, đối với trường hợp tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ nhưng nêu chi tiết, cụ thể nội dung tố cáo về con người, sự việc, thời gian, không gian thì cần nghiên cứu tìm hiểu để có thể phát hiện sai phạm; trường hợp đơn tố cáo có từ 2 người trở lên cùng ký tên, có thể mời người tố cáo lên hướng dẫn từng người làm đơn theo đúng quy trình. Trường hợp không triệu tập đến dự đại hội đối với đại biểu đã được bầu nhưng có vi phạm, bị xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể từ hình thức kỷ luật khiển trách trở lên, nên quy định mốc thời gian là trong vòng một năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến đại hội...

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục