Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Xác định rõ địa chỉ yếu kém, tiêu cực

Là huyện ngoại thành có tốc độ chuyển dịch kinh tế khá cao, song những năm qua huyện Củ Chi phải đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại làm cản trở tiến trình phát triển. Triển khai đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi đã tập trung làm rõ những yếu kém, trì trệ, những vụ việc tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.
Xác định rõ địa chỉ yếu kém, tiêu cực

Là huyện ngoại thành có tốc độ chuyển dịch kinh tế khá cao, song những năm qua huyện Củ Chi phải đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại làm cản trở tiến trình phát triển. Triển khai đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi đã tập trung làm rõ những yếu kém, trì trệ, những vụ việc tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

  • Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Ông Nguyễn Văn Hòa, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã Phước Hiệp dẫn chúng tôi đi thực tế tại một số khu vực được coi là điểm “nóng” về tình trạng chuyển nhượng đất đai, xây dựng trái phép mà người dân lâu nay bức xúc kiến nghị nhưng chưa được kết luận, xử lý. Trong đó có 19 trường hợp như ông Hòa nói “đã quá rõ địa chỉ sai phạm và trách nhiệm của từng cá nhân từ xã đến huyện”. Những vụ việc cụ thể này theo ông Hòa phải được đưa ra kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước tiên là của người đứng đầu, rồi từng cá nhân liên quan và lãnh đạo tập thể.

Chấm điểm hài lòng cán bộ công chức tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ UBND huyện Củ Chi.

Chấm điểm hài lòng cán bộ công chức tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ UBND huyện Củ Chi.

Một vấn đề khác được đảng viên Lê Văn Hờ sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Củ Chi đặt ra, đó là tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong các cơ quan công quyền hiện nay. Ông Hờ nêu lên một loạt vụ việc mà người dân phản ánh như: Muốn chứng tờ giấy tạm trú cho con đi học cũng phải dúi cho cán bộ ấp 100.000 – 200.000 đồng; làm sổ đỏ nộp hồ sơ lên năm lần bảy lượt cứ kêu thiếu, tới khi đưa cho dịch vụ và chịu tốn ít tiền là “đúng hẹn”; hay tình trạng tệ nạn xã hội, làm ăn phi pháp, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở địa bàn nào người dân nói cũng có nhưng phản ánh lên lần nào là im luôn lần đó… Những vụ việc này theo ông Hờ là đã “đúng người, đúng việc, đúng địa chỉ” và phải được làm rõ trong đợt kiểm điểm lần này. 

Theo lãnh đạo Huyện ủy huyện Củ Chi, trong kế hoạch triển khai hướng dẫn kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4 đến các cơ sở Đảng đã nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra yếu kém, tiêu cực ở đơn vị mình phụ trách. Cụ thể, qua phản ánh của người dân đã nổi lên một số vụ việc tiêu cực về đất đai, xây dựng, tư pháp ở các xã Phước Hiệp, Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Bình Mỹ…

Lãnh đạo Huyện ủy xem những phản ánh này là “có vấn đề” và đang tập trung kiểm tra, làm rõ. Trong đợt kiểm điểm sắp tới, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở những nơi đó phải kiểm điểm trước xem có hay không và mức độ tới đâu. Tùy theo tính chất và mức độ để đánh giá tinh thần tự giác, tính gương mẫu của người đứng đầu, nếu phát hiện kiểm điểm qua loa, không rõ địa chỉ, không rõ người phải chịu trách nhiệm coi như không đạt yêu cầu và phải làm lại.

  • Gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

Theo Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Văn Bu, trong kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy sắp tới, ngoài 3 nội dung của hướng dẫn sẽ gắn luôn công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi đồng chí đảng viên tại từng đơn vị công tác tự soi rọi đã học được Bác điều gì, những lời dạy của Bác có giá trị trong điều kiện thực tế và nhiệm vụ của mình ở điểm nào, cần phải phát huy ra sao. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp xây dựng cho tập thể những yếu kém, tồn tại trong công tác lãnh đạo. Có dám nói lên những yếu kém, khuyết điểm của tập thể mới xác định được trách nhiệm của cá nhân. Đây là cách làm nhằm phát huy vai trò cá nhân của từng đồng chí, chứ không thể nói đến tập thể là chỉ nói đến cái chung chung, lý luận không thực tiễn, rồi đổ qua đổ lại được.

Từ kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4 tại một số cơ sở Đảng của huyện Củ Chi cho thấy, tính nghiêm túc, thẳng thắn và chắc chắn đang dần được phát huy. Nhiều tổ chức Đảng đã biết dựa vào dân, đi sâu sát và lắng nghe phản ánh của dân để có cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương mình, từ đó gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm của từng cá nhân khi tiến hành kiểm điểm. Đây được coi là một tín hiệu tích cực, tạo niềm tin cho đảng viên và nhân dân từ đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục