XÂY DỰNG ĐẢNG
Hiểu lòng dân để vận động dân
Thứ năm, 21/06/2012, 23:53 (GMT+7)

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy quận-huyện trong công tác vận động nhân dân di dời, tái định cư trên địa bàn là vấn đề được tập trung thảo luận tại hội nghị giao ban chuyên đề định kỳ giữa Thường trực Thành ủy TPHCM và các quận ủy, huyện ủy vào sáng 21-6. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Hai năm qua, có 44.000 hộ dân đồng ý di dời đã góp phần cùng chính quyền TPHCM thực hiện hàng loạt công trình quan trọng như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu đô thị Nam Sài Gòn, Khu công nghiệp - đô thị mới Tây Bắc Củ Chi, chương trình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đại lộ Đông Tây, mở rộng xa lộ Hà Nội, Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc… Tuy nhiên, việc thực hiện những dự án đã, đang triển khai ở các quận huyện như quận 2 (68 dự án với 24.216 hộ dân), quận 9 (135 dự án với 13.801 dân), Bình Tân (46 dự án với 806 hộ), Bình Chánh (41 dự án với 4.686 hộ)… đang đặt ra cho cấp ủy và chính quyền các cấp những khó khăn, thách thức không nhỏ trong công tác vận động nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi người dân vừa về sống ở chung cư mới dành cho tái định cư tại quận 2 trong dịp tết Nguyên đán năm 2012. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

“Đến từng nhà, rà từng người, giải đáp từng ý kiến"

Đó là kinh nghiệm mà Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nhà Bè Trần Tấn Quý đúc kết. Để thực hiện 19 dự án với gần 2.800 hộ dân bị ảnh hưởng, huyện phải đảm bảo cho được: công khai quy hoạch; công khai phương án đền bù, tái định cư; công khai danh sách đền bù, tái định cư; đồng thời kiên trì phản ánh, kiến nghị các chính sách chưa hợp lý với lãnh đạo TP để tìm giải pháp thích hợp nhất. Kinh nghiệm của quận 2 (địa bàn có đến 318 dự án đã và đang triển khai, trong đó dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải giải tỏa đến 5 phường) mang lại cho hội nghị những bài học quý.

Phó Bí thư Quận ủy quận 2 Nguyễn Cư nêu bài học: “Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công, phân nhiệm cụ thể, quy định rõ thời gian thực hiện, có kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng - khó, kết hợp vừa đảm bảo chặt chẽ hồ sơ đền bù, vừa vận động, vừa lắng nghe, kịp thời bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp”. Quận ủy chỉ đạo UBND quận công khai chủ trương, chính sách hỗ trợ, bồi thường tái định cư sâu rộng đến toàn bộ người dân, để mỗi hộ nắm rõ và hiểu đầy đủ về những vấn đề liên quan đến dự án đồng thời tập trung xây dựng, phát huy lực lượng nòng cốt chính trị trong vận động nhân dân.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, cần duy trì, nền nếp chế độ tiếp công dân của thường trực UBND quận, phường và có sự tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người. “Ngày mai là đến hẹn cưỡng chế, đến tối hôm nay, các thành viên tổ vận động cũng vẫn kiên trì đến thuyết phục lần nữa bởi không ai muốn phải dùng đến biện pháp mạnh đó với người dân của mình” - đồng chí Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

Được công trình, được cả lòng người

Đúc kết từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy quận - huyện đối với ban dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và phối hợp cùng UBND quận huyện trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác vận động nhân dân di dời, tái định cư sao cho mục đích cuối cùng là được công trình mà cũng được cả lòng người.

Để đạt được yêu cầu đó, các cấp ủy, từng cán bộ làm công tác vận động nhân dân phải nắm vững mục đích, mục tiêu của dự án; giá trị về mặt chính trị, kinh tế, xã hội mà dự án mang lại; về cơ sở pháp lý của dự án để giải thích cho người dân; công khai các chính sách và khi chính sách chưa hoàn thiện phải kịp thời kiến nghị, bổ sung; nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên trong diện bị giải tỏa. Đồng chí lưu ý, việc bố trí nhân sự các ban bồi thường, ngoài chuyên môn nghiệp vụ phải hết sức chú ý chọn người có ý thức vận động nhân dân, quan hệ mật thiết với dân và có thái độ đúng đắn với dân. Đặc biệt, phải nắm vững lòng dân và tăng cường đối thoại với dân để tìm tiếng nói chung.

“Không để sót một tấc đất của dân mà không được bồi thường, không để người dân có quyền lợi hợp pháp bị thiệt thòi, dù chỉ một đồng. Chúng ta tìm kiếm các cơ sở pháp lý không phải để bác yêu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân mà trước hết phải tìm cho ra chính sách phù hợp nhất với yêu cầu của người dân. Nếu chính sách chồng chéo, thì phương châm của chúng ta, trước hết là phải giúp cho dân. Nếu quan tâm, hết lòng lo cho dân thì sẽ giải quyết được” - đồng chí Nguyễn Văn Đua khẳng định.

Hồng Hiệp

In trang Về đầu trang