XÂY DỰNG ĐẢNG
Hội thảo khoa học bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: Vũ khí mạnh nhất là niềm tin
Thứ sáu, 18/05/2012, 02:13 (GMT+7)

(SGGP).- Ngày 17-5, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học bàn về những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự hội thảo. Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, các nhà khoa học, nghiên cứu…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Hội thảo tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ và cụ thể hóa 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra.

Đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng, giáo dục về lý tưởng là giải pháp hàng đầu để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đồng chí nhấn mạnh: “Có hiểu đúng, hiểu sâu sắc về mục đích lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mới có lập trường chính trị kiên định là giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có thực sự tự hào về người cộng sản là người có lý tưởng cao đẹp mới biết giữ cho mình tránh được những vi phạm về đạo đức, lối sống thấp hèn xấu xa”.

Các ý kiến tại hội thảo hầu hết đồng tình việc tự phê bình và phê bình là “khâu mấu chốt nhất”, nó được coi là giải pháp đầu tiên cũng là giải pháp xuyên suốt trong các giải pháp phải thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, thì sự gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là cực kỳ quan trọng cho cấp dưới học tập, noi theo - đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết.

Thực tế lịch sử của Đảng ta cho thấy, khi Đảng mắc sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhiều cán bộ, đảng viên bị quy oan, Bác Hồ là người đứng đầu của Đảng và Nhà nước đã gương mẫu tự nhận khuyết điểm trước Đảng, trước dân về những khuyết điểm đó.

Các ý kiến nêu ra tại hội thảo cũng nhấn mạnh việc tự phê bình và phê bình trong Đảng mà Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị đề ra là một nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt và quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết, cũng như củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Trần Trọng Tân phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: V.Dũng

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, khẳng định: Tinh thần chung nhất, rõ ràng nhất mà chúng ta nhìn thấy được ở cuộc hội thảo hôm nay là niềm tin đối với Đảng, là thái độ xây dựng, mong cho Đảng khắc phục được những điểm còn hạn chế để ngày một vững mạnh hơn, lo cho dân nhiều hơn.

Trong đợt triển khai thực hiện nghị quyết lần này, điều quan trọng là phải chấm dứt tình trạng chỉ thấy khuyết điểm ở người khác, ở chỗ khác mà không nhìn lại bản thân mình. Cần nhìn thẳng vào sự thật, làm trong sạch nội bộ của Đảng. Vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có, đó chính là niềm tin. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần trang bị cho mình một niềm tin vững chắc vào mục tiêu, lý tưởng.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao.

Từ trước đến nay, tinh thần của các nghị quyết của chúng ta đều hay nhưng yếu nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện. Lần này, để thực hiện nghị quyết thành công, bên cạnh các nhóm giải pháp đã được đề ra như nhóm giải pháp về phê bình, tự phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên, tạo cơ chế, chính sách phù hợp, giáo dục chính trị tư tưởng… thì rất cần sự tâm huyết, lòng quyết tâm và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

A.Chân - H.Hiệp - M.Hương

  • Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo: Mạnh dạn điều chuyển những cán bộ quản lý không phù hợp

Tôi rất tâm đắc ý kiến cho rằng cán bộ mà không rõ về trách nhiệm, không rõ về thẩm quyền thì khó thực hiện nhiệm vụ. Làm gì để thực hiện, theo tôi, là phải kiểm điểm, xử lý, có thay đổi, có kỷ luật nhưng cũng khuyến khích tự giác, thậm chí phải mạnh dạn sắp xếp lại cán bộ thông qua việc kiểm điểm. Kiểm điểm cho tốt và có những cách xử lý cho phù hợp để khuyến khích tự phê bình và phê bình trong đội ngũ.

Đừng để tình trạng những người quá bình thường nhưng vẫn làm lãnh đạo, những bí thư chi bộ không có tố chất nào nổi bật, không đủ tầm để xử lý công việc sẽ khiến quần chúng, đảng viên nhìn vào mà không phục, mà mất niềm tin vào Đảng…

Cấp trên và nhất là người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm chính về công tác quy hoạch cán bộ. Cần tiến hành sớm việc xây dựng tiêu chuẩn theo chức danh và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ công chức để việc đánh giá đi vào thực chất, tránh cảm tính.

Tổ chức thi tuyển có cạnh tranh vào cơ quan nhà nước và các chức danh quản lý; nghiên cứu chính sách thu hút người giỏi vào các chức danh; bố trí người không phải là đảng viên nhưng có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, chấp nhận Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng vào các chức danh quản lý.

Có cơ chế, chính sách cho người tài để có đội ngũ cán bộ, chuyên viên giỏi; mạnh dạn điều chuyển những cán bộ quản lý không phù hợp đối với công việc được giao để giải quyết cơ bản tình trạng vừa thiếu, vừa thừa trong bộ máy…

  • PGS-TS Nguyễn Văn Thạo: Để người ta chịu nói mới quan trọng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải phát huy dân chủ trong Đảng cũng như trong xã hội. Tôi rất tâm huyết nội dung cần lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng và trong dân, phát huy dân chủ thật sự, thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp, đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia.

Tuy nhiên, làm thế nào để người ta chịu nói mới quan trọng. Nếu đồng chí đó không tự giác thì phải làm thế nào? Bởi trên thực tế có không ít trường hợp nể nang, né tránh, thậm chí thỏa hiệp với nhau, anh sai cái này, tôi sai cái kia, anh không nói thì tôi cũng im lặng. Vì vậy, cần hiến kế để khắc phục tình trạng này. Rồi còn phải tính đến việc bảo vệ bí mật những người cung cấp thông tin…

Đẩy mạnh dân chủ trong xã hội cũng phải phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ động, sáng tạo của các đoàn thể nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt trong việc tham gia phản biện xã hội, quản lý Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, từ đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân.

Nghị quyết của chúng ta thì trúng và đúng nhưng lâu nay, khâu yếu kém nhất của chúng ta vẫn là tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần nghiên cứu việc tổ chức thực hiện như thế nào để sớm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

  • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân: Vũ khí sắc bén cần thường xuyên mài giũa

Lần xây dựng, chỉnh đốn Đảng này, Trung ương Đảng đã chỉ ra 4 giải pháp để thực hiện, trong đó vấn đề tự phê bình và phê bình là giải pháp hàng đầu và cũng chính là thứ vũ khí sắc bén nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện tự phê bình và phê bình lần này khó khăn, phức tạp hơn nhiều.

Tự phê bình và phê bình yêu cầu phải đi vào đúng thực chất, bản chất và phải là cuộc đấu tranh giữa mặt tích cực và tiêu cực, tiến bộ và lạc hậu, cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai,… diễn ra ngay trong từng cán bộ, đảng viên.

Đã là vũ khí đã sắc bén thì càng phải sắc bén hơn nữa, để tự phê bình và phê bình, tự nó, trở thành tính tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, trở thành sinh hoạt thường xuyên, định kỳ trong các sinh hoạt của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện tự phê bình và phê bình phải đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức Đảng, đảng viên không thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của Đảng về tự phê bình và phê bình, nhất là những người có thái độ thành kiến, trù dập người phê bình. Đồng thời phải có biện pháp bảo vệ người phê bình dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; mặt khác phải có biện pháp cụ thể buộc người có khuyết điểm, bị phê bình phải sửa chữa khuyết điểm.

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thứ vũ khí sắc bén này cần phải được thường xuyên sử dụng, đồng thời còn phải thường xuyên được mài giũa để sức mạnh của nó có đủ khả năng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay.

Nhóm PV (ghi)

In trang Về đầu trang