72% cơ sở Đảng tiến hành xong đại hội

(SGGP).- Đến nay, TPHCM có 1.978/2.747 cơ sở Đảng đã đại hội xong, đạt tỷ lệ trên 72% (khối quận-huyện: 79,96%; khối ban ngành trung ương: 63,3%), trong đó có 12 đảng bộ quận-huyện và cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội cơ sở Đảng.

Trong khối quận-huyện có 44 cấp ủy viên ở cơ sở không trúng cử, trong đó có 2 bí thư, 2 chủ tịch UBND, 3 phó bí thư thường trực, 10 phó chủ tịch UBND. Đáng chú ý, có 4 cơ sở Đảng giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy không đủ tuổi theo quy định, nhưng vẫn được đại hội bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bao gồm các đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Cơ quan Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban với các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM vào ngày 10-6, đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy quận-huyện, Đảng ủy cấp trên cơ sở tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đại hội cơ sở Đảng, nhất là ở khối sở-ngành TP và bộ-ngành Trung ương. “Phần lớn những cơ sở Đảng chậm tổ chức đại hội là những đơn vị đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự hoặc có vấn đề trong nội bộ. Chính vì thế, các cấp ủy cấp trên càng phải chú ý chỉ đạo, theo dõi sát sao và hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị tiến hành đại hội trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu ra BCH gồm 11 đồng chí, trong đó có 2 nữ. Đến nay, phường đã hoàn thành công tác quy hoạch 1/2000, phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên; chỉnh trang 113 tuyến hẻm (vượt 627% chỉ tiêu) với tổng chiều dài 9.362m, tổng kinh phí 9,96 tỷ đồng, trong đó, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 2,46 tỷ đồng và hơn 8.550m² đất, góp phần giải quyết cơ bản tắc nghẽn giao thông giúp nhân dân ổn định đời sống, tăng thu nhập.

Đảng ủy phường đã rất quan tâm chăm lo đến người nghèo bằng 3 đợt văn nghệ gây quỹ giúp cho 253 hộ thoát nghèo và hiện còn 537 hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm tới, Đảng bộ phường đề ra các nhiệm vụ như: Kinh tế tăng trưởng bình quân 30%/năm trong đó ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng 45%/năm; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai khu đô thị mới Tân Tạo; hoàn thành chỉnh trang 95% tuyến đường, hẻm còn lại trên địa bàn và khuyến khích nhân dân phát triển các loại hình sinh vật cảnh có giá trị kinh tế cao…

Ngày 10-6, xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Qua 5 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 796 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 79,18%. Ngoài ra, xã đã vận động nhân dân hiến 34.912m² và hàng ngàn công lao động, thi công 11 tuyến đường nhựa dài 9.149m, mở rộng nâng cấp 21 tuyến đường.

Cùng ngày, xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 5 năm qua, xã đã thực hiện nhựa hóa 6 tuyến đường dài 6.892m; đầu tư 1.500m hệ thống đê bao thủy lợi; hướng dẫn nông dân chuyển 75ha đất trồng lúa không hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi khác như xương rồng, hoa kiểng, nấm bào ngư, nhím, cá sấu. Đảng bộ thống nhất trong nhiệm kỳ tới tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng ngày, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm nghèo...

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục