Hoạt động công đoàn phải thật sâu sát người lao động

Ngày 7-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn TP năm 2016. Tham dự có các đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 7-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn TP năm 2016. Tham dự có các đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong năm 2016, các cấp công đoàn của TPHCM đã chủ động, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Tiêu biểu, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã tặng 38.471 vé xe cho công nhân về quê đón tết với số tiền 28,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình “Trái tim nghĩa tình”, “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo… tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Riêng Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) đã hỗ trợ 306.219 lượt công nhân, viên chức, lao động vay vốn với tổng số tiền phát vay hơn 4.851 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn, năm 2016, các cấp công đoàn TP đã vận động, kết nạp mới 148.782 đoàn viên, thành lập mới 2.131 công đoàn cơ sở. Tổng số công đoàn viên hiện nay là 1.292.184 đoàn viên với 19.260 công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Dung biểu dương những hoạt động công đoàn TP đã làm được thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới công đoàn các cấp của TP cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, trong đó tập trung cụ thể hóa, quán triệt sâu sắc trong công nhân, viên chức, lao động TP nắm vững, quyết tâm thực hiện đạt kết quả 7 chương trình đột phá của TP.

Công đoàn cần chủ động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn trong điều kiện hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, công đoàn phải là nơi phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất thân từ công nhân để Đảng xem xét, kết nạp.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM và 13 đơn vị trực thuộc vinh dự nhận cờ thi đua và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thái Phương

Tin cùng chuyên mục