Gần 38.000 bạn trẻ tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện”

Sáng nay 7-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2017.
Gần 38.000 bạn trẻ tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện”

(SGGPO). – Sáng nay 7-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2017.

Gần 38.000 bạn trẻ tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” ảnh 1

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao cờ xuất quân cho chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện 2017

Gần 38.000 bạn trẻ tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” ảnh 2

Các bạn trẻ hào hứng tại lễ ra quân

Đây là năm thứ 9 chiến dịch được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, sống vì cộng đồng, chia sẻ yêu thương của tuổi trẻ thành phố, nhất là tầng lớp sinh viên trong những dịp tết đến xuân về. Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 25-1 (tức từ ngày 10 đến 28 tháng Chạp âm lịch), thu hút 37.861 chiến sĩ tình nguyện đang học tập tại 52 trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia.

Đội hình tình nguyện của sinh viên Trường Đại học ngân hàng TPHCM

 Đối tượng được chiến dịch tập trung chăm lo gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang; trẻ mồ côi, tật nguyền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người già neo đơn; bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; học sinh, sinh viên có khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết...

Địa bàn thực hiện chiến dịch chủ yếu diễn ra tại 5 huyện ngoại thành thành phố, vùng biên giới – hải đảo, bệnh viện, mái ấm, nhà mở, trường chuyên biệt, cơ sở xã hội, ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, công nhân, nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động.

Theo đó, nội dung hoạt động chính của chiến dịch gồm có 5 chương trình trọng điểm: “Tết bạn bè”, “Xuân sẻ chia”, “Tết trẻ thơ”, “Xuân chiến sĩ” và “Xuân kết nối”. Đặc biệt, chiến dịch có 3 ngày hoạt động cao điểm với các chủ đề “Chiến sĩ Xuân tình nguyện hành động vì đàn em”, “Chiến sĩ Xuân tình nguyện sẻ chia vì an sinh xã hội” và “Chiến sĩ Xuân tình nguyện vì bạn bè”.

Ngay sau lễ ra quân chiến dịch diễn ra, hàng ngàn tình nguyên viên bắt tay thực hiện các phần việc: Gói bánh chưng, tặng quà cho người già ở trung tâm dưỡng lão, trẻ em ở nhà mở; thăm, giao lưu, tặng quà cán bộ - chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, quân và dân đang sinh sống và làm việc tại đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang); tập kịch chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ sinh viên đón tết ở ký túc xá; giới thiệu nét đẹp văn hóa và phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam cho du học sinh, sinh viên quốc tế đang học tập ở thành phố...

Các bạn trẻ gói bánh chưng tặng người già neo đơn ở thành phố

 Phát biểu tại lễ ra quân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự vui mừng khi thấy tuổi trẻ thành phố nói chung, sinh viên thành phố nói riêng luôn sống sẻ chia, vì cộng đồng. Đồng chí cho rằng những phần việc tình nguyện trong Chiến dịch Xuân tình nguyện 2017 của các bạn trẻ rất có ý nghĩa, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp người nghèo, trẻ em cơ nhỡ có thêm điều kiện để đón Tết Đinh Dậu 2017 đủ đầy, ấm cúng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc các sinh viên tình nguyện sức khỏe, hoàn thành tốt các phần việc chăm lo tết theo kế hoạch.

TUẤN VŨ 

Tin cùng chuyên mục