Tiếp tục cấm xe tải qua đường Trường Sơn

(SGGPO).-

(SGGPO).- Chiều 23-9, Sở Giao thông Vận Tải TPHCM cho biết, việc hạn chế xe tải lưu thông qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên Cảng vụ hàng không miền Nam đề nghị xem xét lại phương án phân luồng giao thông khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất tạo điều kiện cho xe tải lưu thông vào các kho hàng của sân bay trên đường Trường Sơn, Hậu Giang và Thăng Long.

Về vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo UBND TPHCM về tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường dẫn vào ra sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này, tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi đưa 2 nhánh đường thuộc dự án Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành Đai Ngoài vào khai thác, lượng xe ôtô và xe tải lưu thông vào đường Trường Sơn quá nhiều. Vì vậy, các đơn vị như Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt... tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông vận tải nghiên cứu hạn chế xe tải lưu thông quá cảnh ngang qua tuyến đường Trường Sơn (khu vực cổng ra vào sân bay), quận Tân Bình.

Sau khi lấy ý kiến các đơn vị chức năng đều thống nhất phương án điều chỉnh giao thông sau: Trên đường Phạm Văn Hai (đoạn từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ): tổ chức lưu thông 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường Hoàng Văn Thụ-Phạm Văn Hai-Nguyễn Trọng Tuyển. Đường Hậu Giang, Thăng Long tổ chức lưu thông 1 chiều xe ôtô theo hướng lưu thông từ đường đường Hậu Giang-Thăng Long-Cộng Hòa. Trên đường Trường Sơn cấm xe tải lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ. Tuy nhiên, đối với các loại xe tải phục vụ cho hoạt động của sân bay sẽ được Sở Giao thông vận tải xem xét cấp phép cho từng trường hợp cụ thể.

Về kiến nghị của Cảng vụ hàng không miền Nam cấm xe tải lưu thông trên đường Trường Sơn ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sở sẽ nghiên cứu thực hiện cấm xe ôtô tải lưu thông trên đường Hồng Hà và nhánh đường thuộc dự án Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành Đai Ngoài theo hướng lưu thông từ đường Trường Sơn đến vòng xuyến Nguyễn Thái Sơn nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của sân bay Tân Sơn Nhất.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục