Hơn 26.800 chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hành quân xanh 2016

Sáng nay 26-6, hơn 26.800 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị - lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2016 tại các quận huyện của thành phố.
Hơn 26.800 chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hành quân xanh 2016

(SGGP). – Sáng nay 26-6, hơn 26.800 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị - lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2016 tại các quận huyện của thành phố.

Đây lần thứ 10 chiến dịch được Thành đoàn TNCS TPHCM phát động, tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong việc chung sức cải tạo môi trường, giúp dân sống khỏe – an toàn, góp phần xây dựng TPHCM phát triển. Dự lễ ra quân có: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng, Phó ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM…

 Hơn 26.800 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị - lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2016

Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh 2016 kéo dài hơn 1 tháng, từ 26-6 đến 31-7. Ngoài Đoàn thanh niên 4 đơn vị (Bộ Tư lệnh, Bộ đội biên phòng, Công an, Cảnh sát PCCC TPHCM), năm nay còn có sự tham gia của tuổi trẻ các đơn vị: Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, Bệnh viên Quân y 175, Quân Đoàn 4, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 – Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Lữ đoàn 125 Hải quân; Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Số lượng chiến sĩ tham gia chiến dịch Hành quân xanh 2016 tăng gần 17.000 chiến sĩ với năm 2015 (tổng số 10.000 chiến sĩ).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chúc các chiến sĩ tình nguyện sức khỏe, thực hiện tốt các mục tiêu đưa ra trong chiến dịch

Điểm mới trong chiến dịch Hành quân xanh 2016 là có nhiều đội hình chuyên gắn với cuộc sống người dân, gồm: Đội hình tuyên truyền kỹ năng phòng chống tội phạm về môi trường; Đội hình tuyên truyền kỹ năng phòng chống tội phạm trộm cắp – cướp giật, các thủ đoạn của tội phạm và cách xử lý tình huống; Đội hình tuyên truyền kỹ năng phòng chống tội phạm về ma túy, các thủ đoạn của tội phạm và dấu hiệu nhận biết; Đội hình y – bác sĩ thăm, khám và chữa bệnh cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Đội hình tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; Đội hình kiểm tra, giám sát hành chính trên sông...

Ngoài ra, chiến sĩ tình nguyện còn tham gia, hỗ trợ người dân nhiều phần việc thiết thực khác như: hướng dẫn cách nhận diện tội phạm; bê tông hóa 6 tuyến đường giao thông ngoại thành; tặng 1.000 bình chữa cháy; vớt rác – cải tạo môi trường hàng chục kênh rạch; tập huấn kỹ năng tự vệ và chống đuối nước cho hơn 2.000 trẻ em và nữ công nhân; hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện, bếp gas an toàn; trồng cây xanh, xây nhà tặng hộ nghèo – gia đình chính sách; hỗ trợ - cảm hóa người sau cai nghiện ma túy…

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng  hoan nghênh tinh thần phục vụ vì cộng đồng, vì thành phố của chiến sĩ trẻ các đơn vị vũ trang. Đồng thời cho rằng mỗi phần việc các chiến sĩ tình nguyện thực hiện trong chiến dịch hôm nay mãi là những hình ảnh đẹp không bao giờ phai nhòa trong lòng người dân thành phố. Những công trình – dự án – phần việc tình nguyện do các chiến sĩ tình nguyện thực hiện sẽ là những sợi dây làm tăng sự gắn bó mật thiết giữa người dân với Đảng, với chính quyền và lực lượng vũ trang. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng chúc các chiến sĩ tình nguyện sức khỏe, thực hiện tốt các mục tiêu đưa ra, triển khai các phần việc trong kế hoạch theo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TUẤN VŨ 

Tin cùng chuyên mục