Phản hồi bài “Bảo kê cho chợ tự phát”: Kiểm tra, xử lý các cá nhân sai phạm

(SGGP).- Sáng 28-4, Phó Chủ tịch UBND quận 8 (TPHCM) Trương Hạ Long đã thông tin phản hồi về việc kiểm tra, xử lý cán bộ sai phạm mà Báo SGGP đã nêu trong bài điều tra “Bảo kê cho chợ tự phát” đăng ngày 22-4-2016. Nội dung bài báo phản ánh việc cán bộ phường 2 (quận 8) thu tiền hàng ngày và hàng tháng của các tiểu thương bán ở chợ tự phát trên địa bàn mà không có phiếu thu, đổi lại sẽ làm lơ, cho bán chiếm dụng lòng lề đường.  

Theo ông Long, ngay sau khi Báo SGGP phản ánh, Chủ tịch UBND quận 8 Bùi Tá Hoàng Vũ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng vào cuộc để xác minh, kiểm tra, xử lý vụ việc; đồng thời chấn chỉnh tình trạng kinh doanh chợ tự phát tại hẻm 119H Nguyễn Thị Tần và đường Nguyễn Thị Tần. UBND quận 8 chỉ đạo UBND phường 2 xác minh vụ việc Báo SGGP phản ánh; lập lại trật tự lòng lề đường tại khu vực kinh doanh tự phát hẻm 119H Nguyễn Thị Tần, có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh mất trật tự tại địa bàn phường; đồng thời kiểm tra, báo cáo cụ thể toàn bộ hoạt động thu phí chợ của UBND phường 2.

Sau khi ghi nhận thông tin về vi phạm của người trực tiếp thu tiền hàng ngày là Hứa Minh Duy, nhân viên hợp đồng khoán việc của phường 2, thu phí chợ tự phát không có phiếu thu, UBND phường đã quyết định chấm dứt hợp đồng. UBND quận 8 giao trưởng phòng quản lý đô thị quận xác minh, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thu phí tại khu vực kinh doanh chợ tự phát hẻm 119H Nguyễn Thị Tần và đường Nguyễn Thị Tần.

THU HƯỜNG

>> Bảo kê cho chợ tự phát?

Tin cùng chuyên mục