Đủ phương tiện vận chuyển hành khách dịp lễ 30-4 và 1-5

Theo dự báo của Bến xe miền Đông, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng hành khách đi lại sẽ tăng khoảng 3%-5% so với cùng kỳ năm ngoái, ngày cao điểm sẽ đạt khoảng 45.000 lượt hành khách. Còn theo Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ cũng tăng 5% so với năm ngoái; dự báo vào các ngày cao điểm, đạt khoảng 50.000 khách/ngày. Dù lượng hành khách đi lại dự báo sẽ tăng, nhưng các bến xe, nhà ga cho biết sẽ không thiếu xe.

(SGGP).- Theo dự báo của Bến xe miền Đông, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng hành khách đi lại sẽ tăng khoảng 3%-5% so với cùng kỳ năm ngoái, ngày cao điểm sẽ đạt khoảng 45.000 lượt hành khách. Còn theo Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ cũng tăng 5% so với năm ngoái; dự báo vào các ngày cao điểm, đạt khoảng 50.000 khách/ngày. Dù lượng hành khách đi lại dự báo sẽ tăng, nhưng các bến xe, nhà ga cho biết sẽ không thiếu xe.

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết sẽ tăng 1.148 chuyến xe buýt trên 15 tuyến để phục vụ hành khách dịp lễ.

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) - Công an TPHCM mở đợt ra quân cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông. Ngoài tuần tra kiểm soát, chốt chặn, xử lý vi phạm công khai, đơn vị còn tổ chức tuần tra ghi hình phạt nguội nhằm nâng cao tính răn đe, kéo giảm các trường hợp vi phạm, không để tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Cụ thể, PC67 lập 16 tổ tuần tra ghi hình các trường hợp vi phạm giao thông. Hình ảnh các phương tiện vi phạm sẽ được chuyển về PC67 và sẽ truy tên, địa chỉ của chủ xe và gửi thông báo, quyết định xử phạt.

Các lỗi vi phạm được PC67 tập trung xử lý gồm: tụ tập chạy xe thành đoàn gây rối, chở quá tái quá khổ, lưu thông vào đường cấm phóng nhanh, vượt ẩu… Đặc biệt, đợt này, Phòng PC67 còn lập các tổ cơ động riêng phối hợp chặt chẽ với cảnh sát 113, cơ động truy bắt các đối tượng đua xe.

QUỐC HÙNG - TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục