Nhiều tuyến đường trung tâm kẹt cứng

Khoảng 11 giờ trưa 30-12, hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm quận 1, 3, 5 bị ùn ứ giao thông kéo dài nhiều giờ liền.

(SGGP).- Khoảng 11 giờ trưa 30-12, hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm quận 1, 3, 5 bị ùn ứ giao thông kéo dài nhiều giờ liền.

Cụ thể, đường 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi… phương tiện giao thông xếp hàng “nhích” từng chút một. Trước đó, gần 11 giờ trưa, nhiều ngã đường hướng về vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 10) đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng (quận 1) giao thông bắt đầu rối loạn, xe máy, ô tô chen nhau nhích trên đường. Đặc biệt, các tuyến đường chính như Lý Thái Tổ, 3 Tháng 2, Điện Biên Phủ… kết nối nhiều quận, lượng xe khách, xe tải nhỏ, ô tô, xe buýt lưu thông rất đông.

Tương tự, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ giao lộ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh), nhiều đoạn xe cộ gần như “chết cứng”. Những tuyến đường chính bị ùn ứ kéo theo hàng loạt đường cắt ngang những tuyến đường này dày đặc ô tô, xe khách các loại, nhất là xe tải loại nhỏ tấp nập chở hàng vào những ngày cuối năm phải di chuyển rất chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý (quận 3) đến đường Lê Lợi (quận 1), xe cộ đông đúc trên cả hai làn xe máy và ô tô.

Tại các giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du... ô tô xếp hàng dài, khiến việc lưu thông trên các tuyến đường nhánh rất khó khăn. Nhiều lúc ô tô, xe tải lấn sang cả làn đường dành cho xe máy khiến nhiều người điều khiển xe máy phải chạy xe lên lề đường để tìm lối thoát. Đến gần 14 giờ, tình hình giao thông mới tạm thông thoáng trở lại.

* Ngày 30-12, tại bến xe Mỹ Đình, một số nhà xe chạy tuyến Nghệ An, Thái Bình đã từ chối không cho khách lên xe để phản đối quyết định điều chuyển luồng tuyến sang bến xe Nước Ngầm theo sự điều chỉnh của Sở GTVT Hà Nội.

Hàng trăm hành khách đã bị dồn lại gây ra tình trạng lộn xộn trong bến. Ngay sau đó, Thanh tra GTVT Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương thuyết phục, đồng thời cưỡng chế các xe vi phạm, yêu cầu phải chấp hành nghiêm chủ trương của TP Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ thông tin các xe từ chối đón khách để xử lý, răn đe. Bến xe Mỹ Đình cũng đã bố trí ngay 100 xe dự phòng để đề phòng sự cố và đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Tết Dương lịch. Trước đó, Sở GTVT đã thông báo chủ trương sắp xếp lại toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Theo đó, các tuyến xe khách sẽ được hoán đổi, điều chuyển từ bến trung tâm Hà Nội ra ngoại thành và ngược lại nhằm giảm tải cho các bến trung tâm, tạo thuận tiện cung đường và tránh ùn tắc trong khu vực nội đô. Thời gian thực hiện sắp xếp điều chuyển từ ngày 2-1-2017.

Cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra trên tuyến đường có xe buýt nhanh BRT Hà Nội, khiến loại hình phương tiện mới này không đạt được tốc độ theo yêu cầu. Mặc dù các lực lượng chức năng đã được bố trí dọc tuyến để phân luồng, điều tiết giao thông nhưng tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra, đặc biệt là đoạn đường trước cửa bến xe Yên Nghĩa, đường Lê Văn Lương. Hàng loạt ô tô, xe máy đã đi vào làn đường riêng, thậm chí chặn đầu xe buýt nhanh. Theo Sở GTVT, nguyên nhân ùn tắc là do trong những ngày chạy thử nghiệm, chưa cấm các phương tiện xe máy, taxi đi vào cầu vượt nhẹ Láng Hạ, Lê Văn Lương như phương án phân luồng. Các phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định làn đường dành riêng cho buýt nhanh. Bên cạnh đó tại một số nhà chờ, khách không thể lên xe do không mở được cửa. Nguyên nhân ban đầu được cho là lái xe chưa ghép xe đúng kỹ thuật hoặc hệ thống cảm ứng của xe bị trục trặc. Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ khắc phục nhanh những vấn đề kỹ thuật để đảm bảo xe vận hành tốt chính thức từ 1-1-2017.

QUỐC HÙNG - BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục