Xôn xao vụ bổ nhiệm cán bộ ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

Ngày 8-12, dư luận xôn xao về việc Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi, quê quán Lương Tài, Bắc Ninh) làm Vụ phó trong khi thời gian công tác thực sự tại đơn vị rất ít. Dư luận nghi vấn, việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng “có vấn đề” vì không thi tuyển công chức, không xem xét trình độ lý luận chính trị, không được trả lương từ ngân sách...
Xôn xao vụ bổ nhiệm cán bộ ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(SGGPO).- Ngày 8-12, dư luận xôn xao về việc Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi, quê quán Lương Tài, Bắc Ninh) làm Vụ phó trong khi thời gian công tác thực sự tại đơn vị rất ít. Dư luận nghi vấn, việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng “có vấn đề” vì không thi tuyển công chức, không xem xét trình độ lý luận chính trị, không được trả lương từ ngân sách...

Chủ yếu là đi học

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, ngày 4-6-2014, ông Hoàng được tuyển dụng vào phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (TNB).

Ngày 8-9-2014, ông Hoàng có đơn xin đi du học nước ngoài. Theo đó, ông Hoàng được chọn là nghiên cứu sinh tiến sĩ về chuyên ngành phát triển Nông nghiệp tại Đại học Tokyo, Nhật Bản (khóa học 2014-2017). Thấy đề nghị chính đáng, Ban Chỉ đạo TNB có quyết định đồng ý cho Hoàng theo học với kinh phí tự lo, không hưởng lương, tự đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian theo học.

Ngày 15-1-2016, Ban Chỉ đạo TNB có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng từ chuyên viên Phòng Nghiên cứu Tổng hợp sang giữ chức Vụ phó Vụ Kinh tế.

Ngày 17-2-2016, dù khóa học chưa kết thúc, ông Hoàng được Ban Chỉ đạo TNB chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ và giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, theo công văn đề nghị của UBND TP Cần Thơ. Như vậy, từ năm 2014 đến nay, ông Hoàng chủ yếu đi học, và chỉ nhận 2 tháng lương ở Ban Chỉ đạo TNB.

Các quyết định bổ nhiệm liên quan đến ông Vũ Minh Hoàng

Bổ nhiệm đúng quy định?

Ngày 8-12, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Ban Chỉ đạo TNB khẳng định việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Hoàng là đúng theo quy định. Ông Hoàng có nhiều bằng cấp như: Cử nhân Chính trị và Quan hệ quốc tế (tốt nghiệp loại giỏi) Trường Đại học Tổng hợp Kent Anh Quốc; Thạc sĩ chuyên ngành phát triển quốc tế (tốt nghiệp loại xuất sắc) Trường Đại học Tổng hợp Kent Vương Quốc Bỉ. Bản thân ông Hoàng biết 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Ngày 8-3-2014, ông Hoàng được kết nạp Đảng. Ngày 2-6-2014, Ban Tổ chức Trung ương có công văn số 6799 do ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng ban ký đã đồng ý tiếp nhận ông Hoàng không qua thi tuyển công chức. Về việc bổ nhiệm Hoàng cũng trên tinh thần tập thể. Qua nhiều cuộc họp, lãnh đạo Ban Chỉ đạo TNB mới ra quyết định, có đầy đủ hồ sơ và đúng quy định.

Về việc tiếp nhận ông Hoàng về UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng là đúng quy trình. Sắp tới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ có mở Văn phòng tại Nhật Bản. Với trình độ ngoại ngữ như trên, chúng tôi sẽ bố trí ông Hoàng tại Văn phòng để kêu gọi đầu tư về TP Cần Thơ. Hiện nay, TP Cần Thơ đang rất cần những cán bộ trẻ, có năng lực như ông Hoàng”.

Trả lời câu hỏi của PV về việc Ban Chỉ đạo TNB tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng làm công chức thử việc nhưng thực tế ông Hoàng không làm việc ngày nào, lại còn được cử đi học nước ngoài. Như vậy làm sao đánh giá đúng năng lực của ông Hoàng; căn cứ nào để bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Vụ phó Vụ Kinh tế?

Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB cho biết, ngay khi nhận được thông tin, ông đã giao các bộ phận liên quan phối hợp Văn phòng rà soát, đánh giá quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động ông Hoàng đi nơi khác là đúng hay sai. Do các bộ phận chưa có báo cáo nên ông chưa kết luận được.

Ông Thắng cho biết thêm: “Tôi mới về đây khoảng 6 tháng. Trường hợp này do lãnh đạo trước đây làm. Các lãnh đạo trước đây chỉ còn một đồng chí Phó Trưởng ban còn làm việc, còn lại đã về hưu hết rồi. Cần phải có sự phối hợp giữa các lãnh đạo nghỉ hưu với lãnh đạo ban hiện tại mới làm rõ được vấn đề. Do đó sẽ phải mất khá nhiều thời gian”.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục