Sôi nổi ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015”

Ngày 29-8, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015” diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức, nhằm phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi hội viên, sinh viên, học sinh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015).
Sôi nổi ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015”

(SGGP).- Ngày 29-8, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015” diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức, nhằm phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi hội viên, sinh viên, học sinh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015).

Điểm nhấn của ngày hội năm nay là chương trình múa đồng diễn - xếp hình của 2.000 bạn trẻ trên nền nhạc bài hát Đến với con người Việt Nam tôi rất sôi nổi và hào hùng (ảnh). Cùng với đó là diễn đàn trực tuyến “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên chia sẻ suy nghĩ, tình cảm về truyền thống và tinh thần yêu nước của cha ông ta, đặc biệt là thế hệ thanh niên trong các phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định. Diễn đàn cũng giúp thế hệ thanh niên, sinh viên hôm nay tự tin, mạnh dạn đề đạt, nêu ý kiến, có sáng kiến, phần việc thiết thực, ý nghĩa để xây dựng đất nước, thành phố phát triển trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Ngày hội còn có các sân chơi thú vị, như: Sân chơi vận động; điền tên các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử địa phương vào đúng các tỉnh thể hiện trên bản đồ Việt Nam; chụp ảnh 3D với các biểu tượng truyền thống; thực hiện những sản phẩm thủ công hình lá cờ Tổ quốc; sân chơi âm nhạc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; bắn tên lửa nước “Chinh phục đỉnh cao”, tổ chức các gian hàng sách với 18 đầu sách nói về lịch sử Việt Nam, những vị lãnh đạo tài ba ở Việt Nam....

Nằm trong khuôn khổ của ngày hội, vòng chung kết Liên hoan hợp xướng lần 2 - năm 2015 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối cùng ngày tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, với sự tranh tài của 7 đội thi. Ban tổ chức sẽ xét chọn trao 2 giải vàng, 2 giải bạc, 3 giải đồng, giải chỉ huy xuất sắc, giải hòa âm xuất sắc các đơn vị có thành tích cao.

Ngày 29-8, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên (Thành đoàn TNCS TPHCM) phối hợp cùng Công ty TNHH Khỏe Đẹp (ATZ Healthy Life) khởi động chương trình tình nguyện “Hành động cho Hành tinh xanh” năm 2015.

Trong ngày, hơn 100 bạn trẻ đã tổ chức trồng 300 cây cóc trắng - loại cây có khả năng chắn sóng, chống xâm nhập mặn cao (trị giá 1 triệu đồng/cây con) tại khu dự trữ sinh quyển rừng phòng hộ Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TPHCM). Trong những ngày tới, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức trồng cây xanh tại một số công viên ở TPHCM, vận động người dân không xả rác ra kênh rạch, đường phố...

Ngày 29-8, tại bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam), Ủy ban Khoa học Công nghệ  và Môi trường Quốc hội, Bộ TN-MT, Bộ VH-TT-DL, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và UBND TP Hội An phối hợp tổ chức chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia 2015 với chủ đề Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển Việt Nam.

Chương trình thu hút hơn 1.000 thanh thiếu niên, học sinh cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương, địa phương tham gia các hoạt động: triển lãm tranh ảnh về môi trường, hệ sinh thái biển; diễu hành xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển An Bàng và Cửa Đại...


TUẤN VŨ - PHẠM MINH - NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục