Phát hiện mới về khảo cổ học năm 2015: Lần đầu thu hút 20 tham luận khảo cổ học dưới nước

(SGGP).- Ngày 29-8, tại TP Huế diễn ra buổi họp báo giới thiệu hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 50 - năm 2015 do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp tổ chức.

(SGGP).- Ngày 29-8, tại TP Huế diễn ra buổi họp báo giới thiệu hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 50 - năm 2015 do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp tổ chức.

PGS-TS Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết, sau 49 lần tổ chức, TP Huế là địa phương đầu tiên ngoài thủ đô Hà Nội được chọn tổ chức hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 50 – năm 2015 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19-9-2015 với 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Nét độc đáo là các đại biểu tham dự hội nghị phải nghe và nói được tiếng Việt.

Ban tổ chức đã nhận được 220 tham luận về những phát hiện mới của khảo cổ học trong năm 2015. Đặc biệt, ngoài các tiểu ban truyền thống từ những hội nghị lần trước như khảo cổ học thời đại đá, khảo cổ học thời đại kim khí, khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học Champa - Óc Eo thì lần đầu tiên tiểu ban khảo cổ học dưới nước sẽ được trao đổi tại hội nghị lần này với 20 tham luận khoa học mà các nhà nghiên cứu gửi đến ban tổ chức. 

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng, hội nghị lần này cần tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan để khảo cổ học dưới nước phát triển thời gian tới. Riêng sông Hương (Huế) là một trong những khu vực tiềm năng để các ngành chức năng tiến hành nghiên cứu khảo cổ dưới nước, tìm hiểu về quá khứ lịch sử.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục