Xây dựng Trung tâm giống hươu Việt Nam

(SGGP).- Ngày 19-4, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã khởi công xây dựng dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 19-4, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã khởi công xây dựng dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích gần 50ha, trong đó giai đoạn 1 (2015 - 2016) xây dựng trên diện tích hơn 16ha, có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng với tổng đàn 1.000 con hươu giống, giai đoạn 2 (2016 - 2017) mở rộng khoảng 30ha với khoảng 5.000 - 10.000 con hươu giống.

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung nghiên cứu, bảo tồn các giống hươu có chất lượng, phát triển, nhân rộng đàn hươu giống, nuôi hươu lấy nhung, nuôi hươu lấy thịt và xương để chế biến thực phẩm và cao, sản xuất chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu và các loại sản phẩm làm đẹp cao cấp chiết xuất từ hươu. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn quỹ gen giống hươu Hương Sơn; xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế với Hiệp hội Nuôi hươu thế giới…

Tỉnh Hà Tĩnh hiện là địa phương có tổng đàn hươu nuôi lớn nhất Việt Nam, với trên 39.000 con.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục