5 tỷ USD kiều hối gửi về TPHCM

  MINH NGỌC
5 tỷ USD kiều hối gửi về TPHCM

(SGGPO).-“Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài TPHCM cần nắm bắt, phản ảnh tâm tư người VN ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi, họp mặt; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp Luật liên quan đến quyền lợi của người VN ở nước ngoài như: quốc tịch, sở hữu nhà, đất, đầu tư kinh doanh sản xuất, thu hút, trọng dụng kiều bào về nước tham gia xây dựng đất nước”, đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đặt ra tại Đại hội Đại biểu Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài (NVNƠNN) TPHCM lần thứ 2 nhiệm kỳ (2015-2020) diễn ra vào sáng 28-1 tại TPHCM.

Hiện nay Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiền bào đang sinh sống tại 109 nước và vùng lãnh thổ, trong đó TPHCM có hơn 2,5 triệu kiều bào, lượng kiều hối gởi về TPHCM trong năm 2014 đạt 5 tỷ USD. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TP đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách mở rộng và biện pháp tạo điều kiện cho đồng bào về đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ. Sắp tới, Hội Liên lạc tiếp tục đa dạng các hình thức tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu của người VN ở nước ngoài, vận động thu hút kiều hối, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời làm cầu nối thiết lập mối quan hệ mở rộng hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại với các công ty, tổ chức, cá nhân nước ngoài, phát huy truyền thống yêu nước và lòng nhân ái trong cộng đồng người VN ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội Liên lạc TPHCM hiện có hơn 3.000 hội viên, để giúp kiều bào nhanh chóng ổn định cuộc sống khi về nước, Hội đã phản ánh lãnh đạo TP tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho kiều bào và cung cấp thông tin, giúp đỡ kiều bào tiến hành các thủ tục mua nhà, đăng ký kinh doanh, cư trú, lưu trú, gia hạn xuất nhập cảnh, giấy phép lao động, đăng ký giữ quốc tịch, đăng ký việc làm…
Đại hội đã hiệp thương bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 29 thành viên, trong đó bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TPHCM tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài TPHCM lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020.

        MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục