Giúp ngư dân tránh “cò mồi” thủ tục vay vốn đóng tàu

(SGGP).- Ngày 18-9, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 ngư dân đăng ký cải hoán và đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

(SGGP).- Ngày 18-9, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 ngư dân đăng ký cải hoán và đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Tại buổi đối thoại, ngư dân được hướng dẫn cặn kẽ về thủ tục tiếp cận chủ trương của Nghị định 67, đồng thời phổ biến, tuyên truyền cho ngư dân trước những thủ đoạn “cò mồi” thủ tục vay vốn đang xôn xao dư luận, đã và đang xảy ra tại Quảng Ngãi mà báo chí dã phản ánh.

Ông Võ Khắc Én, Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện Khánh Hòa đang làm phương án, hướng dẫn chi tiết cho ngư dân để đến ngày 30-9, tất cả ngư dân phải nộp hồ sơ vay vốn đầy đủ. Những ai còn thắc mắc, Chi cục sẽ cử cán bộ hướng dẫn tận tình, không để tình trạng dân tù mù về thông tin để “cò mồi” lợi dụng.

Hiện Khánh Hòa chưa ghi nhận tình trạng “cò mồi” thủ tục vay vốn. Thực hiện chủ trương đóng tàu mới cho ngư dân theo Nghị định 67, tỉnh Khánh Hòa sẽ thí điểm đóng mới 30 tàu cá (6 tàu vỏ thép, 24 tàu vật liệu composite) làm nghề câu, lưới vây, chụp mực và 2 tàu dịch vụ nghề cá, với số vốn dự kiến hơn 350 tỷ đồng.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục